Nhân sự cấp cao "bí ẩn" của ông Biden là một tín hiệu gửi cho Nga

Thanh Bình |

The National Interest nhận định, việc bổ nhiệm bà Victoria Nuland làm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ có thể đồng nghĩa với việc chính phủ của ông Joe Biden đang chọn con đường làm xấu đi mối quan hệ với Nga.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử một loạt nhân sự cấp cao Bộ Ngoại giao. (Ảnh: AP)

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử một loạt nhân sự cấp cao Bộ Ngoại giao. (Ảnh: AP)

Theo ghi nhận của tạp chí Mỹ, bà Nuland cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu được coi là một cựu binh của cơ quan Ngoại giao Mỹ. Bà đã làm việc hơn 30 năm trong Bộ Ngoại giao, là quan chức chính về Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, và đáng chú ý là bà Nuland thành thạo tiếng Nga. Bà từng là Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dưới thời Tổng thống George W. Bush từ năm 2005 - 2008, và là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho Ngoại trưởng Hillary Clinton.

“Bà Nuland là nhân vật tích cực ủng hộ chính sách của ông Barack Obama trong quan hệ với Nga và Ukraine, bà từng khuyến nghị Tổng thống Mỹ tiếp theo áp đặt những biện pháp trừng phạt mới và tạo ra mặt trận toàn cầu để kiềm chế ‘hành động xâm lược quân sự’ của Nga”, National Interest viết.

Theo National Interest, việc bổ nhiệm bà Nuland “làm dấy lên sự hân hoan ở Kiev”, vì bà từng tích cực hỗ trợ cuộc bạo loạn ở Maidan năm 2014. Trước đây, bà Nuland đích thân ra phân phát thực phẩm cho người biểu tình ở Kiev, gặp gỡ chính phủ mới của Ukraine. Đặc biệt, bà cũng đã thảo luận với Tổng thống Ukraine thời đó là Petro Poroshenko về việc thực hiện các yêu cầu của Thỏa thuận Minsk và tiến bộ của Ukraine trong vấn đề cải cách.

“Thông điệp về việc bổ nhiệm bà Victoria Nuland sắp tới đã phát đi tín hiệu rõ ràng đối với Moscow, có lẽ là cho thấy triển vọng về mối quan hệ hợp tác Nga - Mỹ dưới thời chính quyền ông Biden đang giảm dần”, National Interest nhận xét.

National Interest cho rằng tin tức về việc bổ nhiệm bà Nuland “chắc chắn sẽ gây ra sự vui mừng trong chính quyền Kiev”.

Trước đó, hôm 16/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã đề bà Victoria Nuland đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị - trên thực tế đứng vị trí thứ 3 trong hàng ngũ các quan chức ngoại giao Mỹ.

Ngoài ra, ông Biden đã đề cử quan chức kỳ cựu về chính sách đối ngoại Mỹ, bà Wendy Sherman, một nhà đàm phán giữ vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, trở thành nhân vật số 2 tại Bộ Ngoại giao, sau ông Antony Blinken đã được ông Biden đề cử làm Ngoại trưởng.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng đề cử một trong các cố vấn chính sách đối ngoại lâu năm của mình, ông Brian McKeon làm Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Quản lý và Nguồn lực, trong khi đề cử bà Bonnie Jenkins làm Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế. Cùng với đó, ông Biden đã đề cử bà Uzra Zeya làm Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại