Nhan sắc lụi tàn của mỹ nhân từng coi thường Triệu Vy, trầm cảm vì bị bạn trai bỏ rơi do đóng cảnh nóng

XỬ NỮ |

Năm xưa nữ diễn viên này từng rất tự tin vào bản thân khi tuyên bố, nếu cô đóng Hoàn Châu Cách Cách sẽ nổi tiếng hơn Triệu Vy.

Trịnh Gia Du sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, mẹ là biên kịch nổi tiếng Trương Minh Ngọc từng viết kịch bản cho Phong Hỏa Giai NhânNữ Nhân Hương. Ban đầu cô vốn không có hứng thú với việc đóng phim nhưng được mẹ khuyến khích tham gia vào giới giải trí. Tác phẩm đầu tay của cô là Lưu Lang Vũ Đài đã lọt vào danh sách Phim xuất sắc nhất của giải Kim Mã.

Nhan sắc lụi tàn của mỹ nhân từng coi thường Triệu Vy, trầm cảm vì bị bạn trai bỏ rơi do đóng cảnh nóng - Ảnh 1.

Sở hữu ngoại hình tươi tắn và màn thể hiện xuất sắc trong Lưu Lang Vũ Đài, Trịnh Gia Du đã được đạo diễn Chu Diên Bình đánh giá cao và mời đóng chung với Tô Hữu Bằng trong bộ phim Tình Sắc. Trong phim, nữ diễn viên có nhiều cảnh giường chiếu mãnh liệt với Tô Hữu Bằng. 

Bộ phim nhận được nhiều phản hồi tốt đã giúp Trịnh Gia Du một lần nữa lại nổi danh. Điều này đã giúp cô giành được cơ hội tham gia các loạt phim như Tứ Thiên Kim, Thi Công Kỳ Án, Thổ Địa Công Truyền Kỳ.

Tuy nhiên tác phẩm thực sự đưa sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Gia Dĩnh lên đỉnh cao chính là Công Chúa Hoài Ngọc. Năm 2000, nhân cơ hội Hoàn Châu Cách Cách đang làm mưa làm gió, đài truyền hình Hoa Thị đã sản xuất bộ phim Công Chúa Hoài Ngọc và giao vai nữ chính cho Trịnh Gia Du. Bộ phim đã thành công rực rỡ và cô trở thành một trong những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng nhất năm ấy.

Khi ấy cả Hoàn Châu Cách CáchCông Chúa Hoài Ngọc đều bị mang ra so sánh, Trịnh Gia Du nói rằng Triệu Vy nổi tiếng là nhờ có kịch bản hay. Người đẹp cũng rất tự tin vào bản thân khi tuyên bố, nếu cô đóng Hoàn Châu Cách Cách sẽ nổi tiếng hơn. 

Phát ngôn này của cô từng gây nhiều tranh cãi và bị chỉ trích là quá tự phụ. Thế nhưng trái ngược với sự nghiệp lên như "diều gặp gió" của Triệu Vy, con đường diễn xuất của Trịnh Gia Du bắt đầu lụi tàn từ năm 2007. Sau khoảng thời gian này, cô rất hiếm khi tham gia phim ảnh.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân khiến Trịnh Gia Du từ bỏ màn ảnh là do bị trầm cảm. Sau khi đóng Công Chúa Hoài Ngọc, cô và Tôn Diệu Uy yêu nhau. Thế nhưng nam diễn viên lại không chịu công khai mối tình này, thậm chí còn đơn phương đề nghị chia tay sau một năm hẹn hò vì tức giận khi bạn gái đóng cảnh nóng. 

Năm 2012, trong một chương trình truyền hình, Trịnh Gia Du từng cho biết cô tôn trọng người cũ, không muốn tiết lộ lý do chia tay, chỉ âm thầm chúc phúc cho anh ta. Cô cũng chia sẻ lý do biến mất khỏi làng giải trí từ năm 2007 là bị bỏng. 

Khi đó, chân của nữ diễn viên bị xỉn màu, phải phẫu thuật laser nhưng trong quá trình điều trị đã xảy ra sự cố khiến chân cô bị bỏng, không thể mặc quần. Việc này đã khiến Trịnh Gia Du phải từ chối ba bộ phim.

Nhan sắc lụi tàn của mỹ nhân từng coi thường Triệu Vy, trầm cảm vì bị bạn trai bỏ rơi do đóng cảnh nóng - Ảnh 2.
Nhan sắc lụi tàn của mỹ nhân từng coi thường Triệu Vy, trầm cảm vì bị bạn trai bỏ rơi do đóng cảnh nóng - Ảnh 3.

Năm 2013, mẹ của Trịnh Gia Du qua đời vì ung thư phổi. Di nguyện cuối đời của bà là "muốn thấy con gái đóng phim" nên cô đã quyết định trở lại màn ảnh. Tuy nhiên lúc này, cái tên Trịnh Gia Du đã mờ nhạt trong làng giải trí. Giờ đây cô thi thoảng làm khách mời trong các show giải trí, chia sẻ về quá khứ từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp của mình.

Trịnh Gia Du năm nay đã 50 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên chia sẻ những video tập luyện, nấu ăn, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Nhan sắc của cô cũng in hằn dấu vết thời gian, không còn nét trẻ trung tươi tắn như xưa.

Nhan sắc lụi tàn của mỹ nhân từng coi thường Triệu Vy, trầm cảm vì bị bạn trai bỏ rơi do đóng cảnh nóng - Ảnh 4.
Nhan sắc lụi tàn của mỹ nhân từng coi thường Triệu Vy, trầm cảm vì bị bạn trai bỏ rơi do đóng cảnh nóng - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: Tổng hợp


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại