Nhân chứng vụ tai nạn 6 người chết: Sau tiếng nổ như bom, chiếc xe bị xé toang mái và hông

Viết Dũng |

"Chiếc xe khách nhỏ 16 chỗ bị xé toang mái và một bên hông. Bên trong xe, xác người nằm la liệt, máu chảy xuống đường", một nhân chứng kể.

"Xác người nằm la liệt, máu chảy xuống đường..."

Sáng 2/10, PV có mặt tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai xe khách khiến 6 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương xảy ra tại đường tỉnh lộ ĐT 784, đoạn thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo ghi nhận, lúc 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn, giao thông tuyến đường trở lại thông suốt.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ninh.

Lúc 10h sáng, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp xúc với PV, chị Nguyễn Thị Út (40 tuổi) là nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn vẫn còn sốc.

Theo lời chị Út, khoảng 4h sáng, chị đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng "ầm" vang lên chát chút như bom nổ.

 "Khi nghe tiếng động rền vang trời đất, tôi mở cửa chạy ra ngoài đường thì thấy chiếc xe khách nhỏ 16 chỗ bị xé toang mái và một bên hông. Bên trong xe, xác người nằm la liệt, máu chảy xuống đường.

Những người còn sống thì thân thể bê bết máu gào cầu cứu thảm thiết khiến tôi lạnh sống lưng, mồ hôi cứ túa ra vì sốc, sợ lắm! Người dân có mặt sau đó cùng người đi đường đã nhanh chóng báo công an địa phương cùng đưa các nạn nhân còn sống đi cấp cứu", chị Út vừa kể vừa run, tay cứ nắm chặt.

Nhân chứng vụ tai nạn ở Tây Ninh kể lại giây phút kinh hoàng.

Chị Út chia sẻ sự việc với PV.

Anh Hoàng, một nhân chứng và cũng là người đưa các nạn nhân đi cấp cứu kể lại: "Khi tôi ra, thấy mọi người nằm la liệt trên mặt đường. Tôi cùng mọi người xông vào bế từng nạn nhân còn sống đi cấp cứu.

Máu các nạn nhân dính cả người tôi, nghĩ đến còn sợ lắm nhưng cứu người mình không nao núng. Tôi nhớ có một phụ nữ sau vụ tai nạn còn khỏe đã đón taxi đưa một đứa bé đi cấp cứu. Không biết người phụ nữ với đứa bé giờ ra sao".

Trao đổi với PV, ông Dương Minh Đức, Phó Công an huyện Dương Minh Châu cho biết, có 6 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang khẩn trương được điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn ở Tây Ninh: Người nhà nạn nhân đến nhận thi thể về mai táng.

Nhiều người thân đã đến hiện trường vụ tai nạn đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Danh tính 10 nạn nhân đang cấp cứu

Về thông tin người phụ nữ đưa một bé đi cấp cứu bằng taxi sau vụ tai nạn, trưa 2/10, bác sĩ Nguyễn Văn Khách Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi cho biết, sáng 2/10, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân bị tai nạn từ Tây Ninh đó là Phan Thị Thắm, sinh năm 1990 và con gái Nguyễn Thị Kim Yến, 6 tuổi.

Kết quả cho thấy, chị Thắm bị gãy xương bàn chân phải, sau khi được xử lý, băng bó vết thương, tình hình sức khỏe chị Thắm đã tương đối ổn định. Riêng bé Yến (con gái của chị Thắm) bị chấn thương sọ não, xuất huyết niềm đại não nhưng qua hội chẩn bác sĩ chưa chỉ định phẫu thuật.

Do bệnh viện Đa khoa Khụ vực Củ Chi đang hết máy thở nên cháu Yến đã được chuyển về bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, ôtô 16 chỗ BKS: 67B-004.57 chở theo nhiều hành khách lưu thông trên đường ĐT 784, hướng từ TP HCM lên tỉnh Tây Ninh. Khi đến xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu thì bất ngờ tông trực diện với xe khách 45 chỗ BKS: 70B-015.23 đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cho 6 người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

Tại hiện trường, xe ô tô 16 chỗ bị vỡ hoàn toàn phần nóc, tài xế chết ngay trên xe, hành lý của khách đi xe 16 chỗ văng ngổn ngang trên đường. Còn xe ôtô 45 chỗ bị hư hỏng phần đầu.

Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu họp bàn , hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Tây Ninh.

Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu họp bàn, hỗ trợ các nạn nhân sau vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tri Phương, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu Nguyễn Thị Xuân Hương và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý TNGT.

Bước đầu, UBND tỉnh hỗ trợ cho các nạn nhân đã tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/trường hợp. Huyện Dương Minh Châu cũng hỗ trợ các nạn nhân chết và bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Được biết, ngoài hai mẹ con chị Thắm, còn 8 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Tây Ninh gồm:

Trình Thị Thúy (45 tuổi); Nguyễn Thị Hiền (62 tuổi); Nguyễn Văn Tâm (60 tuổi); Nguyễn Văn Thương (13 tuổi); Nguyễn Thị Thủy (53 tuổi); Phan Thành Đúng (24 tuổi); Lê Thị Ánh (75 tuổi); Phan Văn Hiếu (17 tuổi). Trong đó, có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại