Nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal thua ngược tủi hổ trước Wolves

Hoàng Long |

Khởi đầu như mơ nhưng Arsenal đã thua ngược 1-2 trước Wolves trong ngày David Luiz và Bernd Leno phải lĩnh thẻ đỏ.

Wolves và Arsenal có phong độ trái ngược trước trận đấu trên sân Molineux. Nếu như Bầy sói trải qua 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng thì Pháo thủ sở hữu chuỗi 7 trận bất bại ở Premier League.

Không ngạc nhiên khi Arsenal nhập cuộc đầy tự tin và liên tục dồn ép đối phương dù phải làm khách. Bukayo Saka dứt điểm dội cột dọc ngay phút đầu tiên. Nicolas Pepe dứt điểm dội xà ngang ở phút 25.

Xen giữa hai lần khung gỗ cứu thua cho Wolves, Arsenal còn bị VAR từ chối bàn thắng ở phút thứ 9. Bukayo Saka sút tung lưới thủ môn Rui Patricio, nhưng trước đó Alexandre Lacazette đã việt vị trong gang tấc.

Sau những đợt tấn công như vũ bão, cuối cùng Arsenal cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 32. Nicolas Pepe liên tiếp “xâu kim” để loại bỏ 2 cầu thủ Wolves rồi sửa lòng hiểm hóc về góc xa khiến thủ môn Rui Patricio chôn chân đứng nhìn.

Nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal thua ngược tủi hổ trước Wolves - Ảnh 1.

Nicolas Pepe đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. (Ảnh: Getty)

Tưởng chừng Pháo thủ sẽ có trận đấu đẹp như mơ, nào ngờ thảm họa liên tiếp ập tới chỉ trong chớp mắt.

Trung vệ David Luiz lĩnh thẻ đỏ sau khi đốn ngã Willian Jose trong vòng cấm và gây ra quả phạt đền ở phút 45+3. Trên chấm 11m, Ruben Neves bình tĩnh đánh lừa thủ môn Bernd Leno, gỡ hòa 1-1 cho Wolves.

Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp tục nhận thêm cái tát điếng người. “Lão tướng” Joao Moutinho lập siêu phẩm sút xa, đưa Wolves vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 49.

Thất bại càng thêm bẽ bàng cho Arsenal khi thủ môn Bernd Leno lĩnh thẻ đỏ vô duyên ở phút 72.

Nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal thua ngược tủi hổ trước Wolves - Ảnh 2.

Ruben Neves gỡ hòa cho Wolves. (Ảnh: Getty)



Nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal thua ngược tủi hổ trước Wolves - Ảnh 3.

Wolves bùng nổ sau siêu phẩm của Joao Moutinho. (Ảnh: Getty)



Nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal thua ngược tủi hổ trước Wolves - Ảnh 4.

Thủ môn Bernd Leno nhận thẻ đỏ vô duyên. (Ảnh: Getty)

Thủ môn người Đức băng ra khỏi vòng cấm địa để phá bóng trước pha thoát xuống của Adama Traore. Tuy nhiên, Bernd Leno lại xác định sai điểm rơi và dùng tay phá bóng.

Thua ngược Wolves 1-2 và phải nhận 2 thẻ đỏ, Arsenal muối mặt rời sân Molineux. Thầy trò HLV Mikel Arteta không chỉ bỏ lỡ cơ hội tạm thời chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu, mà còn có nguy cơ bị đẩy xuống nửa sau bảng xếp hạng.

Sau 22 vòng đấu, Arsenal đang chôn chân ở vị trí thứ 10 với 31 điểm. Phía bên kia chiến tuyến, Wolves đứng thứ 14 với 26 điểm trong tay./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại