Nhắc đến thầy Park ở "nỗi mất mát lớn" của bóng đá nước nhà, báo TQ thốt lên điều thất vọng

Linh Đan |

Bóng đá Trung Quốc đang gặp phải một cuộc khủng hoảng về niềm tin khiến truyền thông nước này không khỏi cảm thấy thất vọng và chán nản.

Cách đây ít ngày, HLV Shin Tae-yong và Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) đã đạt được thỏa thuận về việc chiến lược gia 49 tuổi người Hàn Quốc sẽ trở thành tân HLV trưởng của đội tuyển quốc gia xứ Vạn đảo.

Trong thời gian đàm phán trước đó, cựu HLV trưởng ĐT Hàn Quốc cũng nhận được lời mời từ CLB Thâm Quyến của Trung Quốc. Tuy nhiên cuối cùng Indonesia là điểm đến được ông lựa chọn.

Bình luận về thông tin này, tờ Sohu (Trung Quốc) cho rằng đây là điều hết sức đáng tiếc.

"Thời gian qua, bóng đá Trung Quốc và Indonesia dường như đang có một "trận đấu" ở bên ngoài sân cỏ. Và rồi phần thắng đã thuộc về Indonesia khi họ có được HLV Shin Tae-yong. Đó có thể coi là một mất mát lớn cho bóng đá Trung Quốc", Sohu bình luận.

Nhắc đến thầy Park ở nỗi mất mát lớn của bóng đá nước nhà, báo TQ thốt lên điều thất vọng - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong.

Lý giải về nhận định của mình, cây viết của Sohu chỉ ra năng lực của HLV Shin Tae-yong, đồng thời nhắc đến cả sự tác động từ HLV Park Hang-seo của Việt Nam trong việc này.

"Shin Tae-yong là một HLV nổi tiếng, người đã giúp ĐT Hàn Quốc có được chiến thắng lịch sử trước ĐT Đức tại World Cup 2018. Ông cũng từng cùng Hàn Quốc vô địch cúp Đông Á 2017, cùng CLB Seongnam Ilhwa vô địch AFC Champions League 2010.

Ngoài ra, kinh nghiệm với bóng đá trẻ khi từng giữ ghế HLV trưởng của U20 và U23 Hàn Quốc cũng là điều vô cùng quý giá mà ông Shin Tae-yong có được.

Có thể nói, nếu HLV Shin Tae-yong đến làm việc tại Chinese Super League, đó là một vinh dự cho bóng đá Trung Quốc", Sohu viết.

Nhắc đến thầy Park ở nỗi mất mát lớn của bóng đá nước nhà, báo TQ thốt lên điều thất vọng - Ảnh 2.

Bóng đá Trung Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin trầm trọng.

Và sau đó HLV Park Hang-seo cũng được tờ báo này nhắc tên: "Cùng một lúc, HLV Shin Tae-yong nhận được hai lời mời đến dẫn dắt CLB Thâm Quyến và ĐT Indonesia. Ông ấy đã cân nhắc và cuối cùng chọn làm việc ở một đội tuyển quốc gia.

HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Park Hang-seo trước đó cũng trả lời truyền thông Hàn Quốc về việc đưa ra lời khuyên cho HLV Shin Tae-yong. Ông ấy nói rằng bóng đá Indonesia hay Trung Quốc cũng đều có vấn đề riêng của họ và tin rằng người bạn, người anh em Shin Tae-yong sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Các quan chức Hàn Quốc cũng úp mở về mong muốn có thêm "làn sóng hallyu" tới Indonesia.

Cách đây chưa lâu, việc U18 Trung Quốc thua U18 Indonesia với tỉ số 1-3 đã khiến dư luận xôn xao. Và giờ đây, bóng đá Trung Quốc lại thất bại trước Indonesia một lần nữa và quyết định của HLV Shin Tae-yong thực sự khiến chúng ta thấy đau lòng.

Bóng đá Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội có một HLV ở đẳng cấp cao đến làm việc. Dưới bàn tay của HLV Shin Tae-yong, Indonesia hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ khó nhằn cho các đội bóng ở châu Á trong tương lai. 

Hy vọng nếu Trung Quốc có gặp Indonesia trong thời gian tới, chúng ta sẽ không phải là đội thua cuộc", Sohu ngậm ngùi kết lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại