Nhà vua Tây Ban Nha lần đầu công bố tài sản cá nhân

Hữu Hiển |

Ngày 25/4, Hoàng gia Tây Ban Nha lần đầu tiên công bố tổng tài sản cá nhân của Vua Felipe VI, vào khoảng 2,6 triệu Euro (gần 63 tỷ VNĐ).

Theo hãng tin AFP (Pháp), Hoàng gia Tây Ban Nha trong một tuyên bố cho biết, phần lớn tài sản cá nhân của Vua Felipe VI (khoảng 2,3 triệu Euro) là séc tiền mặt hoặc được cất giữ trong tài khoản ngân hàng; phần còn lại trị giá khoảng 300.000 Euro là các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và đồ trang sức.

Nhà vua Tây Ban Nha lần đầu công bố tài sản cá nhân - Ảnh 1.

Ngày 12/10/2020, Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia và hai công chúa đã tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Tây Ban Nha tại thủ đô Madrid. Ảnh: IC

Luật mới yêu cầu Hoàng gia công khai và minh bạch

Một ngày sau khi Vua Felipe VI công bố tài sản cá nhân của mình, Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua một sắc lệnh mới.

Theo tờ The Local của Tây Ban Nha, Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez hôm 26/4 đã thông qua một sắc lệnh yêu cầu Hoàng gia nước này phải công khai tình hình tài chính và đấu thầu.

Theo sắc lệnh này, các tài khoản tài chính của gia đình Hoàng gia phải được Tòa án Kiểm toán Tây Ban kiểm tra, và các quan chức cấp cao của Hoàng gia phải kê khai tài sản cá nhân khi họ nhậm chức và kết thúc nhiệm kỳ.

Ngoài ra, những món quà được nhận bởi các thành viên Hoàng gia, bao gồm cả nhà vua, sẽ được kê khai, và sau đó được chuyển giao cho nhà nước, tặng cho các tổ chức từ thiện, hoặc trở thành tài sản của gia đình hoàng gia.

Bộ trưởng phụ trách các mối quan hệ Hoàng gia Tây Ban Nha Felix Bolanos trong một cuộc họp báo ngày 26/4 cho biết, đây là một "bước đi rất quan trọng trong quá trình hiện đại hóa của Hoàng gia Tây Ban Nha... Hoàng gia đã tiến một bước về mặt minh bạch", và là "yêu cầu của công dân Tây Ban Nha đối với gia đình hoàng gia, chính phủ".

Ông Bolanos cũng nói thêm rằng, sắc lệnh cho phép Hoàng gia Tây Ban Nha đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của hoàng gia châu Âu. Theo hãng tin Reuters (Mỹ), các hoàng gia châu Âu khác như Hoàng gia Anh và Hoàng gia Bỉ cũng đã thực hiện các biện pháp minh bạch hóa tương tự từ rất sớm.

Các nhà phân tích cho rằng, các biện pháp gần đây của Hoàng gia Tây Ban Nha và Chính phủ nước này chủ yếu nhằm khôi phục lòng tin của người dân đối với Hoàng gia.

Trước đây, một số thành viên của Hoàng gia Tây Ban Nha từng dính vào các vụ bê bối tài chính. Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất là cha của Vua Felipe VI - cựu Vua Juan Carlos I. Vua Juan Carlos I tuyên bố thoái vị vào năm 2014 do có nhiều bê bối. Kể từ tháng 8/2020, do các cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền, ông đã sống lưu vong ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và đến nay vẫn chưa trở về nước.

Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết, kể từ khi lên ngôi, Vua Felipe VI "đã mở ra con đường hiện đại hóa gia đình hoàng gia, để trở nên xứng đáng với sự tôn trọng và tín nhiệm của người dân. Bắt nguồn từ tinh thần phục vụ và cam kết này với công dân, ngày hôm nay, Đức vua đã quyết định công bố tài sản của mình".

Theo hãng tin Reuters, việc công bố tài sản cá nhân là đề xuất của chính Vua Felipe VI.

Cùng với việc công bố tài sản cá nhân, Vua Felipe VI cũng nói rằng: "Ngày nay, hơn bao giờ hết, công chúng có lý do để yêu cầu các quy tắc đạo đức truyền cảm hứng và thậm chí chi phối đời sống xã hội của chúng ta. Với tư cách là Nguyên thủ quốc gia, Đức vua cần không chỉ là người hướng dẫn các yêu cầu chính đáng này của tất cả người dân, mà còn cần trở thành công bộc của dân".

Từ bỏ quyền thừa kế tài sản cá nhân của cha

Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết, tài sản của nhà vua chủ yếu đến từ khoản trợ cấp mà ông đã nhận được trong 25 năm qua, ban đầu với tư cách là Hoàng tử của Asturias và sau đó lên ngôi từ năm 2014.

Felipe VI sinh năm 1968, là con trai duy nhất của Vua Juan Carlos I và vợ là Hoàng hậu Sofia. Sau khi Juan Carlos I chính thức đăng cơ vào ngày 22/11/1975, Felipe VI trở thành người thừa kế ngai vàng duy nhất của Tây Ban Nha.

Năm 2014, sau khi dính vào hàng loạt bê bối tài chính và tình ái, Vua Juan Carlos I tuyên bố thoái vị và nhường ngôi cho con trai Felipe VI. Sau đó, Felipe VI kế vị ngai vàng, trở thành vua mới của Tây Ban Nha.

Nhà vua Tây Ban Nha lần đầu công bố tài sản cá nhân - Ảnh 2.

Vua Tây Ban Nha vào năm 2014 Juan Carlos I (trái), Thái tử Felipe VI và Công chúa Leonor - con gái của Felipe VI. Ảnh: IC

Theo tờ The Local, Vua Felipe VI đã có nhiều động thái đáng chú ý kể từ khi lên ngôi để khôi phục danh tiếng bị tổn hại của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sau khi lên ngôi, Vua Felipe VI đã ra lệnh tiến hành kiểm toán đối với các tài khoản hoàng gia và ban hành "quy tắc ứng xử" cho các thành viên trong hoàng tộc. Năm 2015, Vua Felipe VI cũng thu hồi quyền công tước của em gái mình là Công chúa Cristina.

Năm 2014, Christina trở thành thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha đầu tiên phải ra hầu tòa do vướng vào cáo buộc giúp chồng trốn thuế. Đến năm 2017, một tòa án Tây Ban Nha đã ra phán quyết rằng, Christina không phạm tội gian lận thuế; nhưng chồng cô bị kết tội lừa đảo và tham ô.

Tháng 3/2020, Vua Felipe VI tuyên bố sẽ từ bỏ quyền thừa kế tài sản cá nhân của cha mình, đồng thời hủy bỏ khoản trợ cấp 200.000 Euro hàng năm của cựu Vua Juan Carlos I. Tháng 7 cùng năm, cựu Vua Juan Carlos I bị buộc tội trốn thuế và có nhiều tài sản không rõ nguồn gốc. Đến tháng 8/2020, cựu Vua Juan Carlos I đã trốn sang UAE sống lưu vong.

Vào tháng 3 năm nay, các công tố viên Tây Ban Nha đã dừng cuộc điều tra tài chính đối với cựu Vua Juan Carlos I, với lý do thiếu bằng chứng, quá thời hạn tố tụng và quyền miễn trừ trong thời kỳ làm nguyên thủ quốc gia. Nhưng các công tố viên cũng cho biết, họ đã phát hiện ra một số "vi phạm tài chính" trong quá trình điều tra.

Tại Tây Ban Nha, một số người tin rằng, các động thái công bố tài sản cá nhân của nhà vua và đảm bảo tính minh bạch tài chính của Hoàng gia sẽ giúp khôi phục lòng tin của công chúng đối với Hoàng gia và duy trì sự tôn trọng đối với chế độ quân chủ.

Nhưng cũng có người cho rằng, những động thái này sẽ không mang lại sự thay đổi. Pablo Echenique - người phát ngôn của đảng Podemos cực tả - đảng ủng hộ việc bãi bỏ chế độ quân chủ - nói: "Chỉ cần nhà vua vẫn giữ quyền miễn trừ, bất kỳ sửa đổi nào đối với chế độ quân chủ sẽ có rất ít tác dụng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại