Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh: ‘Với tôi, tình dục không phải là doping’

Văn Nhân |

Đầu năm 2018, nhà vô địch SEA Games 29 - VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã có cuộc phỏng vấn với Saostar. VĐV được ví như hoa khôi làng thể thao Việt có những chia sẻ đầy thú vị về chuyện tình yêu.

Xinh đẹp với vòng eo 65

- Xin chào Nguyễn Thị Oanh. Độc giả Saostar muốn biết Oanh có ước nguyện gì cho năm 2018?

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh: Năm 2018, Oanh muốn dự ASIAD và mong muốn có thể giành được huy chương. Ngoài ra, Oanh dự định mở một shop bán đồ mang tên của mình và hy vọng có thể thành công.

- Rất nhiều ý kiến khen Nguyễn Thị Oanh là một trong những VĐV nữ xinh đẹp nhất của thể thao Việt Nam. Oanh nghĩ gì thế nào về lời khen này?

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh: ‘Với tôi, tình dục không phải là doping’ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh quyến rũ như một người mẫu.

Ôi, Oanh cảm thấy hơi thẹn thùng nhưng rất vui. Oanh nghĩ mình phải có phần xinh đẹp thì mọi người mới dành lời khen.

- Là VĐV điền kinh có vóc dáng đẹp, gợi cảm, Oanh có bí quyết gì để giúp mình luôn quyến rũ?

Oanh nghĩ mình có lợi thế là VĐV điền kinh nên có vóc dáng chuẩn và đẹp. Sau mỗi buổi tập, Oanh cố gắng dành thêm thời gian để tập cơ bụng và cơ lưng.

- Nếu tự đánh giá về bản thân thì Oanh sẽ chọn vòng 1, 2 hay vòng 3 là nét đẹp nổi bật nhất. Lý do để Oanh có sự chọn lựa này?

Oanh chọn vòng 2. Vì mọi người đều khen Oanh có vòng eo đẹp. Thường VĐV có sẽ vóc dáng thô nhưng khi diện váy thì Oanh có vòng eo nhỏ nên tôn lên vóc dáng. Điều này góp phần giúp Oanh trở nên nữ tính và xinh đẹp hơn.

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh: ‘Với tôi, tình dục không phải là doping’ - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh có vòng eo 65 và vòng ba quyến rũ.

- Hầu hết các vận động viên điền kinh nữ đều tự tin vòng 3 xinh đẹp và săn chắc nhưng Oanh chọn vòng 2. Oanh có nghĩ mình cũng có vòng 3 quyến rũ như các vận động viên khác?

Oanh có số đo vòng eo là 65 nên rất tự tin, còn vòng 3 thì cũng không kém phần so với vòng 2. Lúc đầu, Oanh định chọn vòng 3 (cười lớn).

Duyên số chưa đến

- Xinh đẹp, quyến rũ và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, Oanh dự tính bao giờ sẽ công khai người yêu và chuyện “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”?

Hiện tại, Oanh chưa có người yêu và đang ở chế độ tìm hiểu. Oanh cũng chưa nhận lời sẽ làm người yêu của anh ấy (cười).

Trước kia, Oanh cũng từng có người yêu nhưng sau đó chia tay gần được 2 năm.

Oanh nghĩ duyên phận của mình vẫn chưa đến. Dù con gái bây giờ có quyền được yêu và chọn lựa người mình yêu (cười).

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh: ‘Với tôi, tình dục không phải là doping’ - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh bây giờ vẫn chưa có người yêu.

- Oanh dường như đang sống theo phong cách hiện đại của giới trẻ bây giờ. Có một câu chuyện hơi tế nhị là giới trẻ sống thoáng và chủ đề thường xuyên được nhắc là tình dục trước hôn nhân. Oanh nghĩ như thế nào?

Oanh nghĩ vấn đề đó cũng không quá nghiêm trọng. Nếu như đã xác định tiến đến hôn nhân với nhau thì chuyện tình dục trước hôn nhân là bình thường.

Nhưng nhấn mạnh là phải xác định tiến đến hôn nhân. Nếu không thì Oanh cũng không đồng tình. Vì giới trẻ bây giờ khác ngày xưa rất nhiều, công nghệ thông tin và mạng xã hội rất phát triển nên cập nhật thêm được nhiều thứ mới lạ, kể cả lối sống.

- Phần lớn con trai đều đòi hỏi bạn gái về chuyện ấy trước hôn nhân. Trước điều này, Oanh ứng xử ra sao?

Đúng như vậy. Con trai bây giờ đòi hỏi rất nhiều. Với Oanh, nếu như xác định lấy người đó thì có trước cũng không sao. Vì kiểu gì sau này cũng về chung 1 nhà. Nhưng phải có sự chắc chắn về hôn nhân nếu không thì con gái sẽ là người chịu thiệt thòi, đó là điều cần cân nhắc kỹ.

- Chuyện tình dục của VĐV cũng là một chủ đề thường được bàn tán. Bản thân Oanh nghĩ như thế nào về chuyện tình dục của VĐV, khi có ý kiến cho rằng nhu cầu cao hơn người bình thường?

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh: ‘Với tôi, tình dục không phải là doping’ - Ảnh 4.

Với Nguyễn Thị Oanh, tình dục không phải là doping.

Chuyện này, Oanh không có ý kiến gì. Vì Oanh không hề nghĩ đến nên chẳng biết các VĐV khác sẽ như thế nào, chắc với tùy người, còn Oanh thì không.

- Oanh chắc nghe đến cụm từ “tình dục là doping thể thao”, nhất là các VĐV điền kinh. Bản thân Oanh cảm nhận như thế nào?

Không thể nói như vậy được. Các môn thể thao khác thì sao? Vậy nên, chúng ta không thể nhấn mạnh môn điền kinh.

Ví dụ bản thân Oanh thì điều ấy không phải là nguồn doping để thăng hoa trong thi đấu. Với Oanh, gia đình, sự lỗ lực cũng như cố gắng mỗi ngày là nguồn doping duy nhất.

Xin cảm ơn Nguyễn Thị Oanh về cuộc trò chuyện!

Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1996, quê Hà Nội và từng giành HCV đồng nữ nội dung 4x400m tại SEA Games 2017. Oanh là một trong những VĐV điền kinh xuất sắc của thể thao Việt Nam. Ngoài ra, VĐV này được ví như hoa khôi của điền kinh nhờ sở hữu thân hình quyến rũ như người mẫu và khuôn mặt xinh đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại