Nhà vô địch AFF Cup 2008: Cầu thủ Việt Nam dứt điểm không kém, chỉ thiếu may mắn thôi!

Thái Hải - Ảnh: Bạch Dương. |

Có nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ tấn công của Việt Nam đã dứt điểm chưa tốt trước Myanmar, tuy nhiên cựu tiền đạo Việt Thắng không cho rằng như vậy, vấn đề chỉ là thiếu may mắn.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Myanmar 0-0 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang-seo không có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại AFF Cup 2018 trước Myanmar. Sự tiếc nuối càng lên đến đỉnh điểm khi Công Phượng, Quang Hải và Văn Đức không thể một lần chọc thủng lưới thủ môn Zin Htet.

"Người nhện" của Myanmar lần lượt làm nản lòng các chân sút ĐT Việt Nam dù rằng đó đều là những cú ra chân như búa bổ của Công Phượng, Quang Hải và Văn Đức.

"Nếu nói thủ môn của Myanmar hay thì cũng chưa chắc đúng. Tôi nghĩ anh ta may mắn thì đúng hơn. Để ý quan sát kỹ thì những cú ra chân của Công Phượng, Quang Hải hay Văn Đức đều tìm đúng đến vị trí đứng và bàn tay của anh ta.

Đó là sự may mắn của thủ môn khi tiền đạo đối phương cứ ngỡ sút mạnh thì sẽ ghi bàn. Nhưng sự thực là các thủ môn sợ những cú dứt điểm hiểm hóc, không thế cản phá, hơn là những cú nã đại bác mà bóng lại tìm đến tay mình", nhà vô địch AFF Cup 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn cho biết.

Nhà vô địch AFF Cup 2008: Cầu thủ Việt Nam dứt điểm không kém, chỉ thiếu may mắn thôi! - Ảnh 2.

Quang Hải vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018. Ảnh: Bạch Dương.

Có nhiều ý kiến cho rằng các tiền đạo của ĐT Việt Nam đã nôn nóng trong khâu ghi bàn, nên những cú ra chân của Công Phượng, Quang Hải hay Văn Đức không thật sự nguy hiểm. Nhận định về luồng ý kiến này, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cho hay:

"Tôi nghĩ hôm nay không phải Quang Hải và Công Phượng đã thi đấu không tốt hay nôn nóng ghi bàn nên dứt điểm tệ. Dù sao ĐT Việt Nam cũng đã thi đấu 2 trận rồi, điểm mạnh, điểm yếu như thế nào Myanmar đã biết rõ và bắt bài trước rồi. Nhưng các tiền đạo của chúng ta vẫn thoát ra được, vẫn tạo sự nguy hiểm đấy chứ.

Với trình độ và đẳng cấp của mình, Công Phượng hay Quang Hải đủ tỉnh táo và tự tin để có những quyết định hợp với thời điểm. Nếu không hay, chọn vị trí không tốt làm sao có thể khiến cho thủ môn đội bạn nhiều lần vất vả được. Chỉ là may mắn không song hành trong trận này thôi. Tôi nghĩ vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại