Nhà Trắng lập lại trật tự, hết thời quan chức bỏ họp rồi đưa đề xuất thẳng tới TT Trump

Ngọc Anh |

Chánh văn phòng John Kelly áp dụng các thức làm việc mới trong Nhà Trắng. Sẽ có những "người gác cổng", lọc tài liệu nào sẽ lên tới bàn Tổng thống.

Chánh Văn phòng John Kelly, trong nỗ lực lập lại trật tự Nhà Trắng, đã trở thành một "người gác cổng" kiểm duyệt tất cả các thông tin gửi đến Tổng thống Donald Trump.

Cùng với thư ký Nhà Trắng Rob Porter, Kelly đang thiết lập một phương pháp làm việc "đảm bảo rằng Tổng thống sẽ không xem bất cứ tài liệu nào về chính sách đối ngoại, các vấn đề đối nội, các báo cáo, và thậm chí cả các bài báo/tin tức mà chưa được kiểm tra trước", theo trang Politico.

Điểm quan trọng của cách thức làm việc mới này chính là "bản ghi nhớ ra quyết định", tức là, mỗi chính sách của Tổng thống đều sẽ có sự tham vấn từ các cơ quan nội các, hội đồng chính sách và được trình lên Tổng thống dưới dạng nhiều phương án khác nhau, có nêu rõ ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương án.

Phương pháp làm việc này đã được chứng minh có hiệu quả trong thực tế. Ông Tevi Troy, người từng là phó trợ lý về các vấn đề đối nội cho cựu tổng thống George W. Bush, cho biết: "Đây là phương không phải của riêng của người Cộng hòa hay Dân chủ".

Ở thời chính quyền của ông Obama, bộ phận thư ký văn phòng Nhà Trắng cũng lọc các thông tin gửi lên Tổng thống. Bộ phận thư ký sẽ tổng hợp tài liệu và ông Obama sẽ mang về đọc vào buổi tối.

"Quy trình làm việc này sẽ hiệu quả nếu người ta áp dụng nó triệt để. Nếu trước đây quy trình này chưa được thiết lập và nay mới hình thành, và họ [Nhà Trắng hiện tại] tuân thủ theo cách đó thì họ sẽ đạt được những kết quả tốt hơn", ông Troy cho biết.

Tuy nhiên, theo Politico, nhược điểm của cách làm việc này là nó có thể làm chậm quá trình hoạch định chính sách. Nhưng dù sao, cách làm mới này cũng sẽ giúp chính quyền tránh được những sự đình trệ như đã từng xảy ra với việc xóa bỏ và thay thế ObamaCare.

"Trong quá khứ, một vài quan chức cấp cao trong chính quyền tự đề ra các chính sách mà mọi người phải chấp nhận. Có vẻ như những ngày ấy đã qua rồi", Politico dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết – được cho là ám chỉ Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược mới bị ông Trump sa thải. Ông Bannon nổi tiếng vì hay bỏ qua các cuộc họp chính thức và thường đề xuất các chính sách trực tiếp với Tổng thống.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee cho biết: "Chánh văn phòng Kelly đang thiết lập một quy trình để đảm bảo rằng Tổng thống cò đầy đủ các thông tin và phân tích cần thiết để ra các quyết định. Các nhân viên ở Nhà Trắng sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống bằng cách các phương án chính sách được trình lên ông ấy sẽ có đủ các luận điểm thích hợp, bao gồm cả các quan điểm đối lập nhau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại