Nhà Trắng 'gật đầu' cho ông Joe Biden nhận báo cáo tình báo của Tổng thống

Minh Hạnh |

Nhà Trắng đã đồng ý để ông Joe Biden nhận bản báo cáo tóm tắt hàng ngày của Tổng thống, vốn là tài liệu tình báo tuyệt mật được chuẩn bị mỗi ngày cho Tổng tư lệnh.

Dù chưa cầm trong tay bản báo cáo đầu tiên, nhưng ông Biden đã được Nhà Trắng chấp thuận cho nhận báo cáo hôm thứ Ba, 24/11, một số tờ báo lớn trích dẫn các quan chức Nhà Trắng giấu tên.

Động thái này cho phép tân Tổng thống tiếp cận những thông tin tình báo nhạy cảm, cũng như những thông tin an ninh quốc gia đã được phân loại.

Trước đó, hôm thứ Hai, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dịch vụ công (GSA) Emily Murphy đã kí “thư xác nhận” bắt đầu thực hiện chuyển giao quyền lực cho nhóm của ông Biden.

Vài giờ sau khi bức thư được kí, Lầu Năm Góc cho biết sẽ “lập tức bắt đầu làm việc với các đại diện của ông Biden - bà Harris để hỗ trợ quá trình chuyển đổi”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump một mặt đề nghị “các giao thức ban đầu của việc chuyển giao quyền lực nên được tiến hành”, mặt khác vẫn tuyên bố tiếp tục thách thức kết quả bầu cử tại tòa.

Quá trình chuyển giao, bao gồm cả việc gửi báo cáo tóm tắt hàng ngày cho ông Biden, đã bị trì hoãn trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý liên quan đến bầu cử vẫn đang diễn ra.

Trong khi người đứng đầu GSA nhấn mạnh hôm thứ Hai, rằng sự trì hoãn không liên quan đến áp lực từ Nhà Trắng, nhưng nhóm của ông Biden vẫn nhấn mạnh, rằng việc không cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho tân Tổng thống có thể khiến đất nước gặp nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại