Nhà Trắng dậy sóng vì TT Putin, ông Trump vẫn tự hào vì "khôn khéo" hơn người tiền nhiệm

Hồng Anh |

Nhiều người dự đoán rằng sắp tới sẽ có thêm ít nhất một nhân sự nữa buộc phải rời Nhà Trắng vì vụ tài liệu mật bị rò rỉ.

Thứ Ba (20/3) vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện chúc mừng chiến thắng kỷ lục của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngay lập tức, cuộc điện đàm "trái lời các cố vấn Nhà Trắng" của ông Trump đã khiến cả dư luận Mỹ và nội bộ Nhà Trắng 'dậy sóng'.

Theo CNN, Tổng thống Trump đã nổi giận sau khi chuyện ông phớt lờ lời cảnh báo của các cố vấn an ninh quốc gia bị rò rỉ, khiến ông phải hứng chịu nhiều lời mỉa mai châm biếm từ truyền thông. Hãng thông tấn AP cho biết, chỉ một nhóm nhỏ quan chức Nhà Trắng được quyền tiếp cận văn bản này.

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cũng cho biết ông rất "thất vọng và tức giận" khi cuộc họp bí mật lại trở thành vấn đề được dư luận bàn tán công khai. Ngay lập tức, Nhà Trắng đã mở cuộc điều tra nội bộ và tuyên bố đây là "hành động phạm pháp". 

Nhiều người dự đoán rằng sắp tới sẽ có thêm ít nhất một nhân sự nữa buộc phải rời Nhà Trắng vì vụ việc này.

Vụ rò rỉ tin mật đã 'đổ thêm dầu vào lửa', bởi ông Trump từ lâu tin rằng trong nội bộ chính quyền ông - đặc biệt là cơ quan an ninh quốc gia - có những 'con sâu đục thân' luôn tích cực ngầm phá hoại mình.

Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ hành động chúc mừng ông Putin của mình trên Twitter, và chỉ trích Truyền thông Tin giả (Fake News) vì đã cố tình bôi nhọ một hành động hết sức bình thường:

"Tôi vừa điện đàm chúc mừng ông Putin tái đắc cử (trước đây ông Obama cũng từng làm vậy). Nhưng mấy tay Truyền thông Tin giả thì phát điên lên, vì tôi không chỉ trích ông Putin theo ý họ. Họ lầm rồi! Việc tạo quan hệ tốt với nước Nga (và các nước khác) là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu".

"Họ [người Nga] có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề với Triều Tiên, Syria, Ukraine, IS, Iran và thậm chí cả cuộc chạy đua vũ trang sắp tới nữa".

Ông Trump tái khẳng định trên Twitter rằng ông đã vượt qua những người tiền nhiệm như cựu Tổng thống Bush, Obama và Clinton: "Ông Bush từng cố gắng tạo quan hệ [với Nga], nhưng lại không đủ khôn khéo. Obama và Clinton cũng vậy, nhưng họ không đủ năng lượng hay chất xúc tác".

Phía Nhà Trắng từ chối bình luận thêm về chi tiết trong tài liệu mật, và khẳng định chuyện các nguyên thủ điện đàm chúc mừng là nghi thức ngoại giao hoàn toàn bình thường.

Tổng thống Trump: "Tôi đã điện đàm chúc mừng thắng lợi của ông Putin"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại