Nhà Trắng đánh giá Tổng thống Biden tạo ra các liên minh mạnh nhất lịch sử Mỹ

Hoàng Trang |

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạo ra được những liên minh mạnh nhất mà Washington từng có.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ đang mạnh mẽ chưa từng thấy – một dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận của Tổng thống Biden với thế giới nhằm thúc đẩy các lợi ích và giá trị của chúng ta”, Nhà Trắng tuyên bố trên mạng xã hội Twitter ngày 27/11.

Theo Nhà Trắng, cách tiếp cận của ông Joe Biden gồm các biện pháp như sau: tăng cường an ninh tập thể của liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương và để Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO.

NATO đã hoàn thiện một khái niệm chiến lược mới tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Madrid vào cuối tháng 6.

Nga đã nhiều lần lên án NATO là một liên minh được xây dựng nhằm mục đích đối đầu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc liên minh này mở rộng hơn về phía Đông về bản chất là hành động gây hấn và không giúp châu Âu an toàn hơn. Đồng thời, ông chỉ ra rằng Điện Kremlin không coi việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga.

Hồi tháng 7, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cảnh báo rằng các học thuyết mới của NATO có thể làm leo thang căng thẳng, cũng như gây bất ổn ở châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại