Nhà sư ở Hà Nội phủ nhận bạo hành các cháu bé được nuôi trong chùa

Hoàng Đan |

Nhà sư Thích Đàm Minh (chùa Sùng Quang, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng, bà đã bạo hành đối với các cháu bé được nuôi trong chùa.

Tối 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip và thông tin nghi ngờ cho rằng, nhà sư tại chùa Sùng Quang (hay còn gọi là chùa Cả, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có hành vi hành hạ các cháu bé được nuôi dưỡng tại đây.

Cũng theo thông tin được đăng tải, các cháu thường bị đánh đập hàng ngày vào buổi sáng sớm.

Còn trong đoạn clip dài hơn một phút được quay vào buổi tối cho thấy hình ảnh một nhà sư to tiếng quát mắng, cầm roi quật mạnh xuống nền trước hiên nhà và một cháu nhỏ kêu xin khá to.

Trao đổi với PV vào ngày 7/4, nhà sư Thích Đàm Minh (chùa Sùng Quang, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận, hình ảnh của đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội được quay từ ngoài vào chùa và bà chính là nhà sư xuất hiện trong đó.

Tuy nhiên, nhà sư Đàm Minh nhấn mạnh, các thông tin, hình ảnh trong đoạn clip đã không nêu đúng bản chất vấn đề và việc cho rằng, bà bạo hành đối với các cháu bé nuôi dưỡng tại chùa là sai sự thật.

Theo nhà sư Đàm Minh, ngoài 3 sư nữ, hiện tại chùa có nuôi dưỡng một bé gái (còn gọi là tiểu) có tên gọi Bảo Linh (SN 2007, quê gốc tại Khánh Hòa). Bé gái này được cho là bị tăng động, đã ở chùa được khoảng 4 năm và đang theo học lớp 5 trường tiểu học Cổ Nhuế.

Nhà sư Minh nói thêm, hoàn cảnh của bé Linh rất đáng thương khi mẹ đi lấy chồng khác và gửi con vào chùa ở từ lúc 17 tháng tuổi.

Nhà sư ở Hà Nội phủ nhận bạo hành các cháu bé được nuôi trong chùa - Ảnh 1.

Sư thầy Thích Đàm Minh tại chùa.

"Cách đây khoảng 4 năm, tôi có đón cháu về nuôi và ở cho đến giờ. Nhà chùa cho cháu đi học đàng hoàng và chăm sóc chu đáo, thường xuyên đưa đi chơi chứ không có chuyện bạo hành hay đánh đập gì cả.

Chúng tôi là người tu hành, người thật, việc thật, nói sai phải tội chết nên nếu ai không tin có thể xuống tận nơi để gặp cháu hỏi chuyện cụ thể", thầy Đàm Minh nói.

Về sự việc liên quan đến đoạn clip, nhà sư Đàm Minh cho hay, ngoài bé Linh, trong chùa hiện có nuôi rất nhiều chó gồm cả loại chó cảnh Tây và cho ta.

"Tối hôm qua, nhà chùa có xích con chó vàng trước cửa điện thờ nên các con chó khác thấy thế cắn om sòm lên hết cả.

Lúc đó, tôi có lấy cây gậy tre ra đập mạnh xuống nền gạch trước hiên điện để quát con chó không cắn nhau nữa.

Bé Linh có ngồi cạnh đó và nó rất yêu chó nên cứ nói xin thầy tha cho con, thầy tha cho con. Khi tôi càng dùng gậy đánh xuống con chó thì cháu lại càng kêu to xin. Việc chỉ có thế nhưng người ta quay không hết làm tưởng nhầm như tôi đánh, hành hạ cháu", sư Đàm Minh thông tin.

Chia sẻ với PV trong sáng cùng ngày, bé Linh cho biết, thầy rất yêu con và không có chuyện bị đánh đập.

Trong sáng nay, theo ghi nhận của PV, đại diện Công an huyện Bắc Từ Liêm và phường Cổ Nhuế 1 đã xuống làm việc trực tiếp với sư thầy cùng cháu bé xuất hiện trong đoạn clip. 

Trên tay cháu bé này có xuất hiện một vết bầm, nhưng được cho là do trong lúc xin sư thầy không đánh chó đã bị sư thầy không may đánh trúng.

Bé gái Linh cũng được cho tới bệnh viện để kiểm tra trong chiều 7/4, trước khi công an đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 cho hay, ngay trong sáng nay, phường đã cử lực lượng chức năng phối hợp với công an xuống chùa làm việc và sẽ có thông tin cụ thể sau khi làm rõ. Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm cho hay, sẽ kiểm tra lại thông tin về sự việc liên quan đến chùa Sùng Quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại