*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhằm ủng hộ ngành thủy hải sản nước nhà, người dân Nhật bản đã tăng cường mua hải sản từ 3 vùng của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần và hạt nhân.
Các khoa học cho biết nhà máy năng lượng hạt nhân ở Trung Quốc thải nước có hàm lượng tritium còn cao hơn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (Nhật Bản) song đều nằm trong giới hạn không gây hại cho sức khỏe con người.
Ngày 11-3 cách đây 9 năm, thảm họa động đất, sóng thần và rỏ rỉ bức xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay, khu vực nhà máy ấy vẫn là vùng cấm, không có người sinh sống, qua lại.
Việc thải nước ra Thái Bình Dương trong thời gian 1 năm sẽ chỉ dẫn tới nguy cơ nhiễm phóng xạ bằng 1/1.600 cho đến 1/40.000 so với mức mà con người bị phơi nhiễm tự nhiên.
Năm 2011, thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã khiến một lượng lớn chất thải phóng xạ bị rò rỉ ra môi trường.
Hệ thống làm mát của lò phản ứng thứ 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động ngay sau khi trận động đất 7,3 độ richter làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của Nhật Bản.
Các chuyên gia quan ngại một thảm họa môi trường sẽ đe dọa khu vực và cả thế giới nếu Trung Quốc đưa các lò phản ứng hạt nhân của họ ra biển Đông.
Đằng sau tấm ảnh Thủ tướng Shinzo Abe đang cắn một miếng cá nướng ngon lành là cả câu chuyện về nỗ lực của nước Nhật.
Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc công bố thông tin sắp khởi công công trình xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi trước cuối năm nay trên biển.
Sau thời gian dài, nhiều du khách nghĩ rằng Fukushima đã dần “hồi phục” và có thể đến du lịch. Tuy nhiên, họ đã nhầm.
Tâm điểm