Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka

Lao Động |

Tối 22.4, cảnh sát đã đột kích vào nhà máy đồng của Inshaf Ahamad- kẻ đã gây ra vụ nổ nhằm vào khách sạn và nhà thờ Thiên chúa giáo ngày 21.4 tại Sri Lanka khiến ít nhất 321 người thiệt mạng và 500 người bị thương.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka - Ảnh 1.

Inshaf Ahamad là một doanh nhân và xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Theo anh rể của Inshaf, hắn là chủ của nhà máy đồng ở Wellampitiya, ngoại ô phía Đông Bắc thủ đô Colombo.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka - Ảnh 2.

Đây cũng đồng thời là nơi chế áo jacket đánh bom liều chết bằng chất nổ triacetone triperoxide có sức hủy diệt lớn.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka - Ảnh 3.

Được biết, sau khi có được vật liệu sản xuất bom, Inshaf nói với vợ rằng sẽ tới Zambia công tác. Vợ Inshaf đưa hắn tới sân bay ngày 19.4 để kịp chuyến bay lúc 18h50.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka - Ảnh 4.

Nhà máy đồng của Inshaf bị cảnh sát đột kích tối 22.4. Chín người đã bị bắt, trong đó có quản lý, giám sát và một thợ kỹ thuật.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka - Ảnh 5.

Các điều tra viên cho rằng Inshaf có sự hỗ trợ từ khủng bố nước ngoài vì hắn có rất nhiều tiền.

Nhà máy chế bom của kẻ khủng bố ở Sri Lanka - Ảnh 6.

Công nhân nhập cư làm trong nhà máy

Video nghi can khủng bố trước khi đánh bom một nhà thờ ở Sri Lanka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại