Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đột ngột xuất hiện tại hàng loạt sự kiện

TTXVN/Tin Tức |

Tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong bối cảnh quan hệ giữa nước này với Mỹ đang leo thang căng thẳng khi Washington cảnh báo sẽ có hành động quân sự chống Bình Nhưỡng.

Tân Hoa Xã đưa tin sáng 13/4, ông Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ khánh thành khu phố Ryomyong, khu phố mới dành cho các nhà khoa học, tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này không có bài phát biểu tại lễ khánh thành khu phố, gồm các tòa nhà hiện đại và cao chọc trời này.

Sự kiện trên cũng đã thu hút hơn 100 phóng viên nước ngoài vốn đã có mặt tại Bình Nhưỡng để đưa tin về lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà sáng lập nước CHDCND Triều Tiên, dự kiến được tổ chức vào ngày 15/4 - còn được biết đến là "Ngày của Mặt trời". Tại buổi lễ này, ông Kim Jong-un sẽ dự các cuộc duyệt binh và những hoạt động kỷ niệm tại quảng trường Kim Nhật Thành.

Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã giám sát và chỉ đạo một cuộc diễn tập quân sự do các lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tiến hành. Hôm 11/4, ông cũng tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội Triều Tiên, và lắng nghe báo cáo chính phủ về tình hình phát triển kinh tế và thực thi ngân sách.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham dự các sự kiện trên trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng. Hôm 8/4, nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu, vốn được điều tới khu vực Tây Thái Bình Dương hồi tháng 1 vừa qua, đã hoãn kế hoạch thăm Australia, nhận lệnh tiến về vùng biển gần bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh.

Động thái trên diễn ra sau khi thời gian qua, Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa và trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6, cũng như khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu chống Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã lên án việc Washington triển khai nhóm tàu tấn công trên đến gần bán đảo Triều Tiên và cảnh báo rằng nước này đã sẵn sàng cho tình huống "chiến tranh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại