Nhà Glazer xác nhận sẽ chi đậm tiền để MU "lột xác"

Đặng Lai |

Đồng chủ tịch của Manchester United, Avram Glazer, thừa nhận CLB do gia đình ông sở hữu đã trải qua một mùa giải thất vọng. Vì thế, vị tỷ phú này hứa hẹn sẽ bạo chi để đội bóng thay đổi tình hình trong mùa hè.

Tham gia diễn đàn kinh tế thế giới, Avram Glazer nhấn mạnh khi được Sky News phỏng vấn: “Đó là một mùa giải đáng thất vọng, thất vọng đối với tất cả mọi người. Thế nên, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để khiến mùa giải tới lạc quan hơn. Và chúng tôi luôn chi số tiền cần thiết để mua những cầu thủ mới".

Với sự bạo chi của giới chủ, dĩ nhiên MU đứng trước áp lực phải sớm trở lại thời kỳ đỉnh cao, trước mắt là quay lại tốp bốn Ngoại hạng Anh . Song song với việc chi tiền, ông chủ người Mỹ cũng bày tỏ hy vọng thay đổi trên băng ghế chỉ đạo sẽ mang đến thành công: "Đó là lý do tại sao chúng tôi thuê anh ấy (HLV Erik Ten Hag). Vậy nên, chúng tôi biết anh ấy sẽ làm nên một công việc tuyệt vời".

Có lẽ đây là thông điệp phản ứng lại những ý kiến cho rằng giới chủ Mỹ chỉ chăm chăm bòn rút tiền của Man United , khiến đội bóng rơi vào cảnh bi đát như hiện tại (đứng thứ 6 ở Ngoại hạng Anh, suýt mất vé Europa League ở vòng cuối.

Nhà Glazer xác nhận sẽ chi đậm tiền để MU lột xác - Ảnh 1.

Ông chủ Avram Glazer của MU

Nhưng xem ra, tuyên bố của ông chủ nhà Glazer khó dẹp yên dư luận. Vì thực tế cho thấy, ngay cả có chi hàng trăm triệu trong các mùa chuyển nhượng vừa qua thì chất lượng đội hình của MU vẫn là rất hạn chế.

Các thương vụ kỷ lục như Maguire, Pogba... để lại thất vọng tràn trề, trong khi những tân binh đắt giá khác như Varane, Sancho... chưa đem đến sự hài lòng.

Do vậy, phía trước đội bóng của Ten Hag sẽ là vô vàn chông gai, trước mắt là thanh lý những cầu thủ không đóng góp được nhiều, sau đó là tăng cường lực lượng với nhiều ngôi sao. Nhưng điều đó thực sự là rất khó khăn bởi không nhiều cầu thủ chấp nhận đến với một CLB chỉ được thi đấu ở Europa League như MU.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại