Sau lời than vãn của báo Thái Lan, mới thấy U23 Việt Nam may mắn tới nhường nào!

Vân Đào - Ảnh: Như Đạt |

Sau thất bại cay đắng ở chung kết SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ sớm có cuộc tái đấu U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022.

Sự lo lắng của báo Thái Lan

Thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 được truyền thông xứ Chùa vàng lý giải bởi hai nguyên nhân chính. Vấn đề đầu tiên nằm ở mặt lực lượng, khi U23 Thái Lan không có được những cầu thủ tốt nhất. Còn vấn đề thứ hai nằm ở chỗ "Voi chiến" không có nhiều thời gian để lắp ráp lực lượng trước giải.

Sang đến VCK U23 châu Á 2022, những nỗi lo vẫn không hề buông tha U23 Thái Lan. Tờ Siam Sport than thở về vấn đề đội nhà đối mặt:

"VCK U23 châu Á 2022 bắt đầu từ ngày 2/6 với U23 Thái Lan. Chúng ta đối đầu chính U23 Việt Nam trong trận mở màn.

Sau lời than vãn của báo Thái Lan, mới thấy U23 Việt Nam may mắn tới nhường nào! - Ảnh 1.

Tâm thế của U23 Thái Lan không tốt khi bước vào cuộc tái đấu U23 Việt Nam.

Tuy nhiên khi VCK U23 châu Á đến gần, các trận đấu thuộc cúp Liên đoàn Thái Lan vẫn đang diễn ra cho tới ngày 29/5. Điều đó gây ra ảnh hưởng rất lớn tới các cầu thủ U23 Thái Lan hiện thi đấu cho Chonburi FC, Prachuap FC, Buriram United và Chiang Rai United.

Trận chung kết cúp Liên đoàn Thái Lan cách trận mở màn VCK U23 châu Á của U23 Thái Lan đúng 3 ngày. Những cầu thủ U23 tham dự trận chung kết này sẽ khó hồi phục hoàn toàn thể lực để đối đầu U23 Việt Nam".

Không chỉ liên tục gặp vấn đề về lực lượng, tinh thần của các cầu thủ U23 Thái Lan hiện tại cũng không hề tốt sau thất bại trước U23 Việt Nam.

Sự may mắn của U23 Việt Nam

Trái với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam lại có được sự suôn sẻ khi tiến tới VCK U23 châu Á 2022. Ngoài trừ sự vắng mặt của hậu vệ Lê Văn Xuân, U23 Việt Nam sẽ có đội hình tốt nhất bên cạnh những "làn gió mới" được tân HLV Gong Oh-kyun chọn lựa.

Chìa khóa để U23 Việt Nam lên ngôi ở SEA Games 31 chính là hàng phòng ngự chắc chắn. Những gương mặt chủ chốt như Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh hay Thanh Bình vẫn góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022. Trong khi đó, U23 Thái Lan lại không thể có sự phục vụ của thủ thành Kawin.

U23 Việt Nam không vấn đề lớn về mặt lực lượng.

V.League 2022 vẫn đang tạm dừng, do vậy U23 Việt Nam không gặp phải tình trạng giống với U23 Thái Lan. Điều đó giúp ban huấn luyện U23 Việt Nam không gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự cũng như tính toán điểm rơi phong độ cầu thủ.

Phải nói rằng U23 Việt Nam đã rất may mắn so với những người đồng nghiệp ở Thái Lan, Họ được tạo những điều kiện tốt nhất để có thể mang vinh quang về cho đất nước.

Vấn đề duy nhất của U23 Việt Nam chỉ nằm ở chỗ họ sẽ cần làm quen với triết lý HLV Gong Oh-kyun. Mỗi chiến lược gia đều có phong cách khác nhau, nhưng với việc được theo dõi màn trình diễn của U23 Việt Nam tại SEA Games 31, HLV Gong Oh-kyun sẽ tìm ra những phương án tốt nhất dành cho U23 Việt Nam.

Cơ hội lớn tại VCK U23 châu Á

Ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam chung bảng C với U23 Thái Lan, U23 Malaysia và "ông kẹ" U23 Hàn Quốc. So với các bảng đấu khác, việc nằm ở bảng C đã là điều dễ thở hơn đối với U23 Việt Nam.

Ngoại trừ U23 Hàn Quốc, đội bóng có sức mạnh vượt trội ở bảng đấu này, những đối thủ khác như U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều được đánh giá ở mức ngang hoặc dưới tầm U23 Việt Nam. Họ cũng sẽ cạnh tranh trực tiếp vé vào vòng trong với U23 Việt Nam.

U23 Malaysia thi đấu không quá sắc sảo. Sức mạnh của đội bóng này nằm ở nền tảng thể lực sung mãn, bên cạnh đó là như những pha đánh biên và tạt vào trong để các cầu thủ cao to không chiến.

Sau lời than vãn của báo Thái Lan, mới thấy U23 Việt Nam may mắn tới nhường nào! - Ảnh 3.

Chờ đợi U23 Việt Nam tạo nên chiến tích ở VCK U23 châu Á 2022.

Dẫu vậy, đó không phải vấn đề quá lớn đối với U23 Việt Nam. Các cầu thủ nơi tuyến phòng ngự của U23 Việt Nam sở hữu thể hình rất tốt, kèm theo đó là kinh nghiệm từng đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Còn với U23 Thái Lan, lối chơi của đội bóng này cũng mới bị U23 Việt Nam khắc chế ở SEA Games 31. Điều đó sẽ càng tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ trong ngày tái đấu "Voi chiến".

Với những lợi thế cộng sự tự tin lớn đang hiện hữu, việc giành kết quả tốt trước U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại VCK U23 châu Á 2022 hoàn toàn nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam. Và biết đâu từ khởi đầu suôn sẻ, U23 Việt Nam có thể phần nào tái hiện chiến tích của những người đàn anh vào năm 2018!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại