Nhà cựu vô địch NBA trấn an người hâm mộ sau khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ

VƯƠNG HÃN |

Đội bóng Golden State Warriors thông báo đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn đội cũng như tuyên truyền các biện pháp phòng chống ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ và mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại Mỹ, tính đến hết ngày 3/3, quốc gia này đã ghi nhận ít nhất 108 ca dương tính với nCoV, trong đó có 9 trường hợp đã tử vong. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại cho người dân ở khắp nơi trên nước Mỹ.

Nhà cựu vô địch NBA trấn an người hâm mộ sau khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và khó lường tại Mỹ.

Là một trong những giải thể thao hàng đầu nước Mỹ và thu hút lượng người tập trung theo dõi đông đảo mỗi ngày, vậy nên công tác chuẩn bị và phòng tránh của giải bóng rổ nhà nghệ Mỹ cần phải được nâng cao. Chia sẻ với Harrison Wind của DNVR Sports, HLV Steve Kerr cho biết Golden State Warriors cũng đã có những hành động để bảo vệ các cầu thủ và ngăn ngừa dịch bệnh.

Được biết "Các chiến binh" đã nhanh chóng triệu tập đội ngũ bác sĩ và tiến hành kiểm tra toàn diện cho tất cả thành viên, cả cầu thủ và nhân viên. Theo vị HLV 54 tuổi, Warriors đã thảo luận rất nhiều về các biện pháp phòng bệnh và vẫn đang kiểm soát được vấn đề.

“Bác sĩ của chúng tôi đã đến và tiến hành kiểm tra cho toàn bộ thành viên. Chúng tôi đã nói rất nhiều về việc phòng chống dịch bệnh và mọi thứ đã được giải quyết”, ông Kerr chia sẻ.

Việc làm của Warriors nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng cũng như quan chức NBA khi không chỉ bảo vệ an toàn cho các cầu thủ mà còn với chính các CĐV đến sân theo dõi trận đấu. Qua đó, CLB giúp khán giả yên tâm hơn mỗi khi đến sân xem đội bóng con cưng thi đấu.

Nhà cựu vô địch NBA trấn an người hâm mộ sau khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ - Ảnh 2.

HLV Steve Kerr khẳng định, ông và đội bóng đã có những biện pháp để phòng chống và kiểm tra sức khỏe cho các thành viên đội bóng.

Vừa qua, BTC NBA cũng phải phải đưa ra những khuyến cáo đến giới cầu thủ và NHM nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo ESPN, bản khuyến cáo đầu tiên mà NBA gửi đến cho các cầu thủ chỉ là những giải pháp tình thế nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của Covid-19. Trong số đó, NBA đã liệt những hành động như high-fives, bắt tay hay tiếp xúc với NHM, bao gồm cả việc nhận lấy những món quà để xin chữ ký như bút, banh bóng rổ hoặc áo thi đấu... vào những việc cần phải hạn chế tối đa.

Bên cạnh đó, NBA cũng đưa ra những hành động cần phải thực hiện như tránh tiếp xúc với người bệnh, ở nhà khi cảm thấy bị sốt, lau chùi và khử trùng các vật thể và bề mặt thường xuyên chạm vào hay thậm chí là rửa tay thường xuyên. Các cầu thủ cũng được khuyến cáo nên tiêm chủng đầy tất cả các loại vắc-xin thông thường, bao gồm cả vắc-xin cúm.

Nhà cựu vô địch NBA trấn an người hâm mộ sau khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ - Ảnh 3.

Những hành động tương tác với NHM như đập tay hay ký tặng sẽ bị hạn chế tối đa vì dịch Covid-19.

Đã có rất nhiều cầu thủ NBA bày tỏ sự ủng hộ với lời kêu gọi trên. Ngôi sao của New York Knicks, Bobby Portis đã từ chối đập tay với các cổ động viên và chỉ giơ nắm đấm về phía NHM khi cần ăn mừng. Hay mới nhất, ngôi sao của Portland Trail Blazers CJ McCollum đã đăng tải một đoạn Tweet lên nhằm cảnh báo sự nguy hiểm của Covid-19 tới NHM.

Tương tự như NBA, các giải đấu thể thao quy mô thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng như NFL, WWE... cũng đưa ra những khuyến khích tương tự nhằm bảo đảm an toàn cho VĐV cũng như người hâm mộ.

Nhà cựu vô địch NBA trấn an người hâm mộ sau khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại