Nhà báo Nhật: "Đội tuyển Việt Nam đang từng bước chạm tay vào top 10 châu Á"

Thành Đạt |

Cây viết thể thao người Nhật Bản, hiện đang sinh sống tại Việt Nam - Jun Usami - cho rằng đội tuyển Việt Nam đang từng bước tiến đến top 10 châu Á và ông sẽ ủng hộ đội hết mình dù cho họ có đối đầu với tuyển Nhật Bản.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản rất được mong đợi bởi không chỉ khán giả Việt Nam, mà còn bởi những người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cây viết thể thao người Nhật Bản Jun Usami cũng đã có những chia sẻ về trận đấu đặc biệt này.

Nhận định về các trận đấu đã qua của đội tuyển Nhật Bản, Jun Usami nói rằng đội bóng nói chung và HLV Hajime Moriyasu nói riêng đang gặp áp lực phải có điểm trước đội tuyển Việt Nam. Ông nói:

"Tuyển Nhật Bản đã thua 2 trận. 2 trận đấu tháng 11 lại là 2 trận sân khách liên tiếp, nên áp lực càng lớn. Sau trận thua Saudi Arabia, những lời phàn nàn đòi sa thải ông Moriyasu cũng xuất hiện rất nhiều.

Nhưng tôi có cảm giác rằng toàn đội đã đoàn kết hơn sau trận thắng kịch tính tuyển Australia, nên nếu họ có được 6 điểm sau 2 trận này thì cơ hội vượt qua vòng loại sẽ gần đến gần. Ngược lại, nếu để mất điểm, dù là tối thiểu, đội tuyển Nhật Bản sẽ ngay lập tức gặp khổ sở".

Nhà báo Nhật: Đội tuyển Việt Nam đang từng bước chạm tay vào top 10 châu Á - Ảnh 1.

Tuyển Nhật Bản gặp áp lực buộc phải có điểm trước tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Cây bút người Nhật Bản cho rằng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có điểm khi mà hàng công Nhật Bản không quá sắc bén. Dù HLV Hajime Moriyasu thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1 với xu hướng tấn công, nhưng đến lúc này các "Samurai xanh" mới chỉ có 3 bàn thắng sau 4 trận.

"Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi 5 hậu vệ cho đến nay, và có lẽ họ nên tiếp tục làm điều đó. Bình thường, với Văn Hậu và Trọng Hoàng, tuyển Việt Nam có hành lang biên cân bằng giữa công và thủ. Tuy nhiên vắng mặt 2 cầu thủ này khiến cho mặt tấn công bị giới hạn.

Tôi muốn thấy những đường tấn công mà Quang Hải và Hoàng Đức cấp bóng cho Tiến Linh ghi bàn. Tuyển Nhật Bản ghi được khá ít bàn thắng, nếu tuyển Việt Nam phòng ngự kiên trì, tránh phạm lỗi không cần thiết thì sẽ có cơ hội giành điểm", ông nhận định.

Ông Usami cũng cho rẳng, các cầu thủ Việt Nam cần chú ý khi tham gia phòng ngự để tránh chịu bất lợi từ công nghệ VAR:

"Từ vòng loại 2 đến nay họ đã nhận vô số pha thổi phạt đền, nhưng điều này chắc chắn tránh được nếu họ cẩn thận hơn. VAR được tạo ra để nâng cao tính khách quan trong các quyết định của trọng tài. Nếu các cầu thủ Việt Nam chịu bất lợi từ nó, thì cũng nên xem lại liệu vấn đề có nằm ở phản ứng của hàng phòng ngự hay không.

Ở trận đấu tại Asian Cup 2019 với tuyển Nhật Bản, pha thổi VAR dẫn đến bàn thắng duy nhất (của Ritsu Doan - PV) khá khó nói, nhưng nếu không có VAR thì có lẽ bàn thắng đã đến với tuyển Nhật Bản do công của Maya Yoshida.

VAR không hẳn có thể nhìn từ 2 phía. Dù vậy, khi thời gian trận đấu bị ngừng, tâm lý cầu thủ cũng sẽ bị thay đổi, khi đó, những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở các giải đấu có VAR sẽ dễ chơi hơn".

Jun Usami đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, ông đã đến Việt Nam hơn 10 năm và có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt. Bên cạnh bóng đá Nhật Bản, ông Usami cũng rất am hiểu bóng đá Việt Nam và có nhiều bài viết về đề tài này cho các chuyên trang bóng đá lớn của đất nước mặt trời mọc. Đánh giá về hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup, ông nói:

"Lần đầu tiên tuyển Việt Nam dự vòng loại cuối của World Cup nên tôi không trông đợi vào kết quả. Nhưng màn thể hiện trong các trận đấu là không tồi. Nếu mọi thứ khác đi 1 chút, họ đã có điểm rồi, nhất là trận đấu đáng tiếc với tuyển Trung Quốc.

So với tuyển Việt Nam, tuyển Nhật Bản - 1 đội đã lọt vào vòng chung kết World Cup thường xuyên vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng đã vào đến vòng loại thứ 3 World Cup rồi thì có thể nói tuyển Việt Nam đang dần chạm tay vào top 10 châu Á. Nếu đây là 1 giải đấu loại trực tiếp, bạn sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra đâu".

Nhà báo Nhật: Đội tuyển Việt Nam đang từng bước chạm tay vào top 10 châu Á - Ảnh 2.

Ông Usami cho rằng, với việc lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022 , tuyển Việt Nam đang đi trên con đường đến top 10 châu Á (Ảnh: Hiếu Lương)

Dù là người Nhật, nhưng ông Usami khẳng định sẽ cổ vũ đội tuyển Việt Nam hết mình bởi lý do đặc biệt. Ngoài ra, ông cũng cho rằng, có 2 cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng ở J.League 1:

"Hoàng Đức và Quang Hải sẽ là mấu chốt cho tuyển Việt Nam trận tới. Cả 2 đều mang trong mình tố chất của 1 cẩu thủ có thể chơi ở J.League 1. Phía tuyển Nhật Bản, tôi khá kỳ vọng ở tiền vệ Kaoru Mitoma - người đang thi đấu tại Bỉ.

Tôi đã sống ở Việt Nam lâu rồi, nơi đây cũng đã trở thành nhà của tôi nên ở các trận đấu quốc tế, dù đối thủ có là tuyển Nhật Bản, tôi vẫn sẽ ủng hộ tuyển Việt Nam 100%. Nếu kết quả trận đấu tới là 1-1 và 2 đội có 1 điểm, tôi sẽ thoả mãn. Nhưng nếu tuyển Việt Nam thắng 1-0, đó sẽ là "Đại thoả mãn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại