Nhà báo Mỹ dự đoán về năm 2022 của Tổng thống Biden

Thanh Bình |

Nhà báo Con Coughlin của The Telegraph viết, năm tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tồi tệ hơn năm 2021.

Theo nhà báo Mỹ: “Cả năm 2021 ông Biden đã chứng kiến sự xói mòn thảm khốc về khả năng của phương Tây ảnh hưởng đến các sự kiện, điều này báo hiệu cho sự tồn vong của nền dân chủ trong năm 2022”.

Ông Coughlin cho rằng, Tổng thống Biden đã không đưa ra phản kháng đầy đủ đối với chính quyền Trung Quốc trên trường quốc tế, đặc biệt về nguồn gốc của Covid-19, tình hình ở Hong Kong và Tân Cương.

Nhà báo của Telegraph cũng cho rằng Nga sẽ tận dụng điểm yếu của Washington trong năm tới để củng cố vị thế ở châu Âu.

Nhà báo Mỹ dự đoán về năm 2022 của Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, nhà báo còn đề cập đến chủ đề về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân khỏi Afghanistan đã trở thành một vụ bê bối quốc tế.

“Giờ đây, do bước đi sai lầm của ông Biden, phương Tây không còn khả năng theo dõi hoạt động của các nhóm khủng bố Hồi giáo và tài nguyên khoáng sản vô giá của Afghanistan đã nằm trong tay quốc gia khác”, Coughlin lưu ý.

Nhà báo Mỹ đưa ra kết luận rằng, vì những bước đi thiếu tính toán của ông Biden khiến các quốc gia phương Tây rơi vào tình trạng thiếu lãnh đạo và bản lĩnh chính trị trầm trọng, trong khi tình hình thế giới ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Trước đó, trong một cuộc thăm dò được David Paleologos, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Đại học Suffolk, bang Massachusetts, công bố trên USA Today hôm 7/11, tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm xuống 37,8%, mức thấp kỷ lục kể từ khi ông nhậm chức.

Đây chắc chắn không phải những số liệu mà Biden mong đợi trong tuần mà ông thông báo ý định tái tranh cử tổng thống năm 2024. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang ở mức thấp hơn 3 người tiền nhiệm đảng Dân chủ, gồm Barack Obama, Bill Clinton và Jimmy Carter cùng thời kỳ.

Niềm tin của người Mỹ vào chính quyền ông Biden lung lay khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trải qua đợt lạm phát nghiêm trọng nhất trong 30 năm. Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng cũng đang đe dọa nguồn cung lương thực và các vật dụng thiết yếu trước kỳ lễ lớn vào cuối năm.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã trấn an người dân rằng chính sách của ông Biden đang đi đúng hướng, dù vẫn còn nhiều lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao vào năm sau.

Bộ trưởng Yellen cho biết, Covid-19 đã tác động đến lạm phát và chuỗi cung ứng. “Nếu chúng ta muốn giảm lạm phát thì điều quan trọng nhất là tiếp tục đạt tiến triển trong việc chống dịch”, bà Yellen cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại