Nhà báo châu Á từng nói ĐT Việt Nam “xấu xí” đoán Hà Nội FC làm điều thần kỳ ở Triều Tiên

Tiểu Mã |

Cây bút Gabriel Tan của tờ FOX Sports Asia đang vô cùng lạc quan vào kịch bản Quang Hải cùng đồng đội sẽ làm nên điều kỳ diệu trên đất Triều Tiên chiều nay.

Vào chiều nay, Hà Nội FC sẽ có trận chung kết liên khu vực lượt về ở AFC Cup gặp CLB April 25 của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Hiện đại diện của Việt Nam đang gặp bất lợi sau khi để đội bạn cầm chân 2-2 ở trận lượt đi, chưa kể việc April 25 vẫn bất khả chiến bại khi được chơi trên sân nhà ở AFC Cup.

Trước trận lượt về, cây bút Gabriel Tan của tờ FOX Sports Asia có bài viết với nhan đề: "AFC Cup 2019: Nếu ai có thể làm điều kỳ diệu ở Bình Nhưỡng, đó chính là Hà Nội FC".

Cây bút Gabriel Tan cho rằng việc để April 25 cầm hòa 2-2 dù chơi áp đảo ở trận lượt đi sẽ gây ra khó khăn lớn cho Hà Nội FC ở trận lượt về, song Quang Hải, Văn Quyết cùng các đồng đội có đủ cơ sở để tạo nên "điều thần kỳ" ở Bình Nhưỡng.

"Là đại diện đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á lọt vào tới chung kết liên khu vực ở AFC Cup, Hà Nội FC hiểu rằng họ cần có kết quả tích cực ở chung kết lượt đi trước chuyến làm khách đầy khó khăn ở lượt về. Trên sân Hàng Đẫy vào thứ Tư tuần trước, Hà Nội FC đã hoang phí quá nhiều cơ họi và sau đó để đối thủ gỡ hòa ở phút 87.

Bây giờ, Hà Nội đang vấp phải rất nhiều khó khăn ở lượt về trên sân Kim Nhật Thành, chống lại một đội bóng chưa từng thất bại trên sân nhà ở AFC Cup, với một kỷ lục đáng gờm là chín chiến thắng, ba trận hòa.

Nhà báo châu Á từng nói ĐT Việt Nam “xấu xí” đoán Hà Nội FC làm điều thần kỳ ở Triều Tiên - Ảnh 1.

Cây bút Gabriel Tan tin Hà Nội FC sẽ làm được "điều kỳ diệu" ở Bình Nhưỡng.

Hà Nội FC chơi áp đảo ở lượt đi, song April 25 cũng cho thấy họ có nhiều hỏa lực của riêng mình. Kim Yu-song, người đã ghi bàn với cú sút ở cự ly hơn 30m là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Triều Tiên, trong khi Rim Chol-min – ngôi sao sở hữu chiều cao 1m88 cũng là mối đe dọa với bất kỳ hậu vệ nào…

Nhưng, nếu để một đội bóng nào làm nên một phép màu ở Bình Nhưỡng thì đó chính là Hà Nội FC. Trong năm 2019, họ đã cho thấy mình là tập thể có thể phá hủy bất kỳ hệ thống phòng ngự nào, và có sức mạnh tinh thần để đương đầu với nghịch cảnh.

Sau khi ghi tới 23 bàn thắng qua 6 trận ở vòng bảng, các ngôi sao của HLV Chu Đình Nghiêm đã đá bay Ceres-Negros – đội bóng nổi bật của Đông Nam Á trong hai năm qua, ở bán kết liên khu vực.

Hà Nội FC sẽ hướng về Bình Nhưỡng với tinh thần không bối rối. Bằng thực lực của mình, Hà Nội FC hoàn toàn có thể đánh bại April 25.

Hà Nội FC có Nguyễn Quang Hải – một trong những ngôi sao đang lên của châu Á. Anh còn được sự hỗ trợ của những cầu thủ có phong độ cao như Nguyễn Văn Quyết, Moses, Omar – mối đe dọa rất lớn dù bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vào tuần trước.

Nhà báo châu Á từng nói ĐT Việt Nam “xấu xí” đoán Hà Nội FC làm điều thần kỳ ở Triều Tiên - Ảnh 2.

Tác giả Gabriel Tan cho rằng Hà Nội FC đủ cơ sở để chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà ở AFC Cup của April 25.

Trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam luôn tạo ra những chiến tích vượt qua sức tưởng tượng như lọt vào chung kết U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 2018, tứ kết Asian Cup 2019… Hành trình của Hà Nội FC tại AFC Cup cho đến nay cũng có nhiều điểm tương đồng có thể so sánh với các ĐTQG Việt Nam.

Còn cách nào tốt hơn là đạt được kết quả như ý ở Bình Nhưỡng để tiếp tục viết nên lịch sử bằng tấm vé lọt vào chung kết AFC Cup. Nếu ai làm điều điều đó thì có lẽ chính là đội bóng của Việt Nam".

Như vậy, một lần nữa tác giả Gabriel Tan lại dành nhiều giấy mực để nói về bóng đá Việt Nam. Còn nhớ gần 1 năm trước (tháng 11/2018), chính cây bút này từng có lần nhận xét rằng tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã biết dùng "lối chơi xấu xí", đầy thực dụng để đánh bại Malaysia tại AFF Cup 2018.

Cây bút Gabriel Tan cũng là người từng đưa ra lời khuyên cho HLV Park Hang-seo rằng không nên sử dụng Quang Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm tại ĐTQG Việt Nam. Thế nhưng, bất chấp "lời khuyên" này, thầy Park vẫn cho thấy sự đúng đắn của mình và thành quả đạt được cho ĐTQG Việt Nam chính là chức vô địch AFF Cup 2018 và sau đó không lâu là lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Chung kết liên khu vực lượt đi AFC Cup 2019: CLB Hà Nội 2-2 4.25 SC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại