Nguyễn Van Bakel kiếm bao nhiêu khi giúp Đoàn Văn Hậu gia nhập Heerenveen?

Quốc Bảo (tổng hợp) |

Với tư cách là một người trung gian, kết nối để đưa Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Hà Nội FC, nhiều người tin rằng, Nguyễn Van Bakel sẽ nhận một khoản “hoa hồng” nào đó. Nhưng thực tế thì không phải như vậy!

Những ngày qua, tương lai của Đoàn Văn Hậu nóng trở lại. Lý do là vì Chính phủ Hà Lan chỉ cho phép bóng đá hoạt động trở lại vào tháng 9 tới, mà hợp đồng cho mượn của hậu vệ người Thái Bình với SC Heerenveen chỉ còn thời hạn tới tháng 7/2020. Nghĩa là, nếu không được đội bóng Hà Lan gia hạn, tài năng sinh năm 1999 sẽ phải trở về Hà Nội FC mà không thi đấu thêm phút nào tại xứ sở hoa tuylip.

Nguyễn Van Bakel kiếm bao nhiêu khi giúp Đoàn Văn Hậu gia nhập Heerenveen? - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu mới chỉ đá chính 4 phút cho đội 1 SC Heerenveen.

Trong chia sẻ mới đây, Đoàn Văn Hậu bày tỏ nguyện vọng tiếp tục ở lại Hà Lan, phía Hà Nội FC ủng hộ điều đó, còn phía SC Heerenveen đang cân nhắc. Cụ thể, HLV trưởng Jonny Jansen và Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra đã có cuộc làm việc kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với riêng Đoàn Văn Hậu. Nội dung được giữ kín nhưng cuộc làm việc gần như là xoay quay việc đi hay ở của hậu vệ người Việt Nam.

Theo dự kiến, đầu tuần tới Hà Nội FC sẽ làm việc trực tiếp với SC Heerenveen nhằm tìm ra tiếng nói chung cho thương vụ này. Khúc mắc lớn nhất nằm ở mức lương, FIFA yêu cầu mức lương tối thiểu mà các CLB châu Âu trả cho cầu thủ trẻ ngoài châu lục này từ 20 tuổi trở lên phải đạt từ 430.000 - 440.000 euro/năm. Vì vậy, SC Heerenveen không thể giảm lương của Đoàn Văn Hậu...

Là người đứng ra làm trung gian, kết nối để đưa Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Hà Nội FC, Nguyễn Van Bakel thừa nhận, khả năng hậu vệ người Thái Bình tiếp tục ở lại Hà Lan là khá thấp. Tuy vậy, anh cũng rất vui vì đã có thể giúp Đoàn Văn Hậu có cơ hội trải nghiệm bóng đá châu Âu trong gần 1 năm qua.

"Tôi rất vui khi giúp cậu ấy có trải nghiệm thi đấu ở châu Âu", Bakel nói với Zing, "Đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của Văn Hậu. Nếu trở về, Hậu không phát triển được gì thêm ở V.League. Cậu ấy cần thi đấu, tập luyện ở một môi trường tốt hơn bóng đá Việt Nam", anh cho biết quan điểm về chuyện này, đồng thời tiết lộ mình không lấy đồng phí hoa hồng nào của thương vụ.

"Văn Hậu còn tiềm năng rất nhiều. Cậu ấy mới 21 tuổi và có thể thành công ở châu Âu. Đây là cầu thủ có tư duy thi đấu. Nếu Văn Hậu muốn ở lại, tôi có thể giúp nhưng tôi không phải người đại diện. Tôi không lấy 1 đồng khi đưa Văn Hậu sang đây vì tôi có nhiều mối làm khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại