Nguyễn Trọng Hùng: Từ "kẻ vô danh" đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý

PH |

Cầu thủ quê Thanh Hoá là một trong những cái tên được thầy Park chú ý từ khi chưa gặp mặt đến sân tập của U22 Việt Nam.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 1.

Trọng Hùng là cái tên chiếm spotlight ở buổi tập chiều 23/7 của tuyển U22 Việt Nam.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo gọi riêng anh ra nhắc nhở về việc phải chạy nhiều hơn.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 3.

Ông thậm chí chạy vào giữa sân, cầm tay chỉ Trọng Hùng phải chạy thế nào, xoay lưng ra sao, chuyền bóng 2 chạm như nào đúng theo ý ông... Ông coi Hùng làm mẫu cho các đồng đội khác, lúc nhắc nhở riêng với cầu thủ sinh năm 1997. Ai cũng có thể thấy, thầy Park khá khắt khe với chàng trai đến từ Thanh Hoá.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 4.

Đợt tập trung thứ 2 của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games là lần đầu tiên Trọng Hùng làm việc cùng HLV Park. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã theo dõi cậu từ khá lâu.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 5.

Theo dõi trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam cùng U23 Myanmar hồi tháng 6 (diễn ra cùng thời điểm tuyển Việt Nam đang ở Thái Lan tham dự King's Cup), thầy Park gọi Thành Chung (Hà Nội FC) đến và chỉ vào màn hình máy tính hỏi: "Đây là Hùng của Thanh Hoá phải không?". Rồi ông quan sát rất chăm chú sự thể hiện của cầu thủ này trên sân.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 6.

HLV Lee Young-jin là người đến sân Thanh Hoá xem Trọng Hùng thi đấu và lựa chọn cậu cho U23 Việt Nam đợt tháng 6.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 7.

Tuy nhiên, để có tên trong số 20 cầu thủ tham dự SEA Games 2019 và xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2020, chàng trai có nickname "Tý Anh" phải thể hiện tốt với thầy Park.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 8.

Trọng Hùng hiểu mình cần phải cố gắng thật nhiều nếu muốn cạnh tranh một suất chính thức của U22 Việt Nam tham dự SEA Games. Tất nhiên, đã là cầu thủ được gọi lên đội tuyển, ai cũng muốn được giữ lại.

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 9.

Việc được thầy Park nhắc nhở trên sân tập chiều 23/7 là động lực để anh nỗ lực thể hiện và chứng minh khả năng ở trận đấu tập với Viettel FC sẽ diễn ra vào một ngày sau (ngày 24/7).

Nguyễn Trọng Hùng: Từ kẻ vô danh đến người chiếm spotlight trên sân tập vì được thầy Park chú ý - Ảnh 10.

Vào lúc 17h30 chiều nay 24/7, trận đấu tập giữa đội tuyển U22 Việt Nam và CLB Viettel sẽ diễn ra tại Trung tâm bóng đá PVF. Trọng Hùng đang đầy quyết tâm và sẵn sàng thi đấu hết mình nếu được thầy Park trao cơ hội vào sân.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại