Nguyễn Trần Duy Nhất tranh tài ở Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam 2022

PV |

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất tranh tài ở Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - Lion Championship 2022.

Nhân sự kiện Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Võ thuật tổng hợp Việt Nam tổ chức “Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - Lion Championship 2022”.

Giải đấu này giúp đánh giá kết quả tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng võ sĩ tham gia tập luyện Võ thuật tổng hợp tại các Câu lạc bộ, phòng tập ở các địa phương, các ngành trên cả nước; làm nổi bật vai trò, chức năng của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam.

Thông qua giải đấu để kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, bác sĩ, nhân viên điều hành và công tác tổ chức giải, từ đó từng bước hoàn thiện, nâng cao khả năng tổ chức giải, giải đấu MMA mang tính chất chuyên nghiệp, tiến tới việc cử đại diện Việt Nam tham gia và tổ chức các giải đấu võ thuật mang tầm quốc tế.

Giải đấu cũng nhằm giúp các võ sĩ tăng cường mối giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời cũng thông qua thể thao khích lệ người dân tham gia rèn luyện nâng cao thể chất, tinh thần, ý chí, phát triển tài năng thể thao.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay (3/6) tại Hà Nội, ông Mai Thanh Ba, Tổng thư ký VMMAF cho biết:

“Tính đến hết tháng 5/2022 đã có 112 võ sĩ ở các hạng cân đăng ký tham gia. Trong số này có nhiều vận động viên tầm cỡ quốc gia và quốc tế như: Nguyễn Trần Duy Nhất - nhà vô địch thế giới các giải của Liên đoàn Muay Thái thế giới (WMF) 5 lần, là vận động viên bốn lần thi đấu giành huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á bộ môn Muay Thái.

Anh cũng từng chiến thắng các giải đấu như: Giải vô địch Muay Thái nghiệp dư Thế giới (IFMA), vô địch Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á năm 2013, vô địch Đại hội Thể thao Võ thuật Châu Á 2009.

Bên cạnh đó giải lần này còn có sự góp mặt của Trần Quang Lộc - người được coi là võ sĩ thuần Việt đầu tiên được ONE Championship để mắt tới. Anh đã từng vô địch giải đấu nghiệp dư Warriors For Charity và có thời gian là một cascadeur chuyên đóng thế.

Đặc biệt, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga - người đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV hạng cân dưới 48 kg nội dung full contact môn kickboxing tại SEA Games 31 và Nguyễn Thị Hường vừa giành HCV judo tại SEA Games 31 cũng đã đăng ký tham gia Lion Championship 2022.

Không chỉ có các vận động viên, võ sĩ trong nước mà giải đấu năm nay còn có sự tham gia tranh đai còn có võ sĩ nổi tiếng quốc tế Aleksei Filonenko (Ukraine), nữ võ sĩ Cashwell Chelsey (người Mỹ) và các võ sĩ quốc tế khác”.

Giải đấu năm nay sẽ gồm 3 hạng cân của Nữ (52kg, 56kg và 60kg) và 6 hạng cân của Nam (56-60-65-70-77-84kg), dành cho các hội viên của VMMAF (có mã thẻ hội viên cá nhân) và được Câu lạc bộ, phòng tập là tổ chức thành viên của VMMAF đăng ký thi đấu.

Vòng sơ loại khu vực miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6/2022 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội; khu vực miền Trung/Tây Nguyên từ ngày 17 đến 19/6/2022 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng và khu vực miền Nam từ ngày 8 đến 10/7/2022 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Vòng tứ kết diễn ra từ ngày 9-11/9/2022, vòng bán kết từ ngày 22-23/10/2022. Vòng chung kết tranh đai Lion Championship 2022 các hạng cân dự kiến được tổ chức tại đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang vào tháng 1/2023.

Về giải thưởng, tất cả các hạng cân thi đấu sau vòng sơ loại sẽ đều có hệ thống giải thưởng lớn, từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng tùy võ sĩ thắng cuộc hoặc thua cuộc. Riêng chung kết tranh đai, võ sĩ thắng cuộc, giành đai Vô địch nhận giải thưởng 200 triệu đồng; thua cuộc nhận giải thưởng 40 triệu đồng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại