*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại buổi làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế, đại diện Nguyễn Phước tộc đã không đồng tình với quyết định di dời lăng mộ bà Cửu giai tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) làm bãi đậu xe của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đến khu lăng này để thắp hương thì bàng hoàng phát hiện khu lăng mộ bị đập phá, đào bới trầm trọng.
Đại diện dòng tộc Nguyễn Phước đề nghị cơ quan chức năng cho xây dựng lại lăng tại vị trí phát hiện ngôi mộ.
Huyệt mộ vợ vua Tự Đức được xây bằng gạch vồ, dài 2,4m và rộng 1,2m.
Theo ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng Nguyễn Phước Tộc, phía chủ đầu tư dự án đã thừa nhận việc làm sai trái của mình và xin lỗi bà con Hội đồng Nguyễn Phước Tộc.
Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc đã căng bạt dựng lều và nhờ người trông coi vị trí nghi lăng mộ vợ vua triều Nguyễn vừa bị san phẳng làm bãi đậu xe.
Tiến sĩ Phan Thanh Hải cho rằng, thông tin ghi nhận được về lăng mộ bị san ủi có nhiều điểm mâu thuẫn với quy định nghiêm ngặt trong việc xây dựng lăng của vợ vua Tự Đức.
Đại diện Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc cho biết, trong quá trình khai quật tại công trường làm bãi đậu xe gần lăng Tự Đức đã phát hiện dấu tích của một ngôi mộ cổ có quy mô lớn.
Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (đại diện tại Thừa Thiên-Huế) cho biết, hoàng tử Vĩnh Diêu, vị hoàng tử cuối cùng của triều Nguyễn qua đời lúc 12h (giờ Việt Nam) ngày 12/2.
Tâm điểm