Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Đông khiến 1 người tử vong

Hoàng Hải |

Bước đầu xác định Hưng điều khiển xe ô tô Santa Fe không làm chủ được tốc độ đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở quận Hà Đông khiến 1 người tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn.

Khu vực xảy ra tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 20h50 ngày 28/7, tại phố Ngô Thì Nhậm (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương.

Vụ va chạm xảy ra giữa 4 ôtô gồm xe Santa Fe, xe ô tô biển đỏ nhãn hiệu Toyota Prado, taxi 5 chỗ, xe bán tải. Các phương tiện này sau đó va vào nhiều xe máy.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Đông khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 6 xe máy hư hỏng, nằm giữa đường. Đầu xe Santa Fe tông vào thân xe biển đỏ còn chiếc bán tải tông nát xe taxi. Hiện vụ tai nạn đang được Công an quận Hà Đông thụ lý giải quyết.

Đêm 28/7, chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, hiện đơn vị đã tạm giữ nam tài xế gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Người này được xác định là Hà Thanh Hưng (SN 1977, quê quán Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) là người điều khiển xe ô tô Santa Fe biển kiểm soát 30E-445....

Bước đầu xác định Hưng lái xe không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn.

Nạn nhân tử vong trong vụ việc là M.T.T.T. (sinh năm 1976, ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội) còn 4 nạn nhân bị thương đều ra viện vào đêm cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại