Nguyên nhân cá nuôi chết hàng loạt ở Lý Sơn là do thời tiết

V. Mịnh |

Hiện tượng cá chết hàng loạt trong những ngày qua ở Lý Sơn là do ảnh hưởng của thời tiết và khẳng định không có chuyện cá nuôi chết do bị đầu độc như một số thông tin đã đưa.

Sáng 14-6, UBND huyện Lý Sơn ( Quảng Ngãi) đã có văn bản chính thức công bố nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trong những ngày qua là do ảnh hưởng của thời tiết và khẳng định không có chuyện cá nuôi chết do bị đầu độc như một số thông tin đã đưa.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết hiện tượng cá nuôi chết hàng loạt xảy ra vào rạng sáng ngày 11-6 tập trung vào 14/62 lồng bè nuôi tôm, cá tại khu vực Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ các hộ nuôi, lãnh đạo huyện và các ngành chức năng đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra.

Đồng thời, chỉ đạo lấy mẫu nước gửi xét nghiệm và nhờ chuyên gia để xác định nguyên nhân gây cá chết hàng loạt.

Theo Bà Hương – Sau khi xảy ra hiện tượng trên, huyện đã gửi mẫu nước đi xét nghiệm và cho kết quả, xác định nguyên nhân cá nuôi chết hàng loạt ở Lý Sơn những ngày qua là do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, chứ không phải bị đầu độc như một số thông tin đã đưa.

“ Chúng tôi mong rằng vụ việc trên không ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sản xuất của các hộ nuôi trồng thủy sản trên đảo, đồng thời, chính quyền sẽ có văn bản đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để khắc phục thiệt hại, tiếp tục sản xuất”, Bà Hương nói.

Báo cáo của huyện Lý Sơn cho thấy đã có khoảng gần 15 ngàn con cá Bớp nuôi có trọng lượng từ 0,2 - 3 kg/con chết, với tổng trọng lượng trên 21 tấn, ước thiệt hại trên 3,2 tỷ đồng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại