*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh, cho rằng ông này không oan và tuyên y án 18 tháng tù.
Chiếc xe màu trắng chạy thẳng vào hầm giữ xe, ông Nguyễn Hữu Linh rời tòa trong rào chắn bảo vệ của cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng siết chặt an ninh, hầu hết phóng viên không được vào bên trong tòa án, mà phải tác nghiệp bên ngoài vì thiếu giấy tờ như tòa quy định.
So với lần trước, ông Nguyễn Hữu Linh cùng luật sư bình tĩnh bước xuống xe, tự tin vào tòa.
Cuối giờ sáng nay, HĐXX cho rằng, tài liệu chứng cứ trong vụ án đủ căn cứ xác định Nguyễn Hữu Linh phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như truy tố nên tuyên bị cáo 1 năm 6 tháng tù.
Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, sẽ tiếp tục bị xét xử hành vi dâm ô và phiên tòa sẽ được xử kín.
Sau 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 (TP HCM) tuyên bố trả hồ sơ cho VKS, đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết.
Ông Nguyễn Hữu Linh vội vàng đến tòa án rồi leo vội lên 4 tầng lầu của TAND quận 4 trước khi trốn vào phòng vệ sinh để tránh ống kính phóng viên.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, hành vi của cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh trong thang máy là dâm ô trẻ em và theo đoạn clip đã diễn ra 3 lần liên tiếp nhau.
Phía gia đình bị hại cho rằng sự việc cũng chỉ xuất phát từ chuyện ông Nguyễn Hữu Linh quý cháu nên ôm hôn và thơm chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu.
Nguồn tin của phóng viên xác nhận rằng ông Nguyễn Hữu Linh đã mời luật sư Trần Bá Học bào chữa cho mình.
Do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có số CMND là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10-2007.