*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp dân Trung ương, cho rằng các văn bản quy định việc tiếp công dân có một yêu cầu quan trọng là phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm việc tại nơi công quyền.
Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành nội quy không quay phim cán bộ tiếp dân nếu không được cho phép là đúng thẩm quyền và không có gì sai.
Tại buổi tiếp xúc gần 50 hộ dân khu đô thị mới Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì vào sáng nay 14/11, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban tiếp công dân trung ương (Thanh tra Chính phủ) đến rất sớm trong bộ trang phục giản dị, khác với những lần tiếp xúc dân trước đó ông thường mặc đồ ngành.
Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, ông coi người dân Thủ Thiêm thân thuộc như người nhà nên khi tiếp xúc với bà con, ông không giữ ý, giữ kẽ gì.
"Cái nào làm được để bù đắp cho người dân thì chúng tôi sẽ làm hết sức. Ai sai sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chính quyền hiện tại phải chịu trách nhiệm khắc phục, không đổ cho ai hết", bà Quyết Tâm nói.
"Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có cuộc tiếp xúc cử tri, trả lời thẳng thắn với bà con, sẽ giải quyết bằng được bất cập khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, đáng lẽ ra việc này diễn ra cách đây 7 -8 năm thì tốt hơn", ông Nguyễn Hồng Điệp nói.
Mấy ngày vừa qua, dư luận xôn xao về việc Trưởng ban tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Hồng Điệp bị một số người đi khiếu kiện hành hung, gây thương tích. Đây là hành vi đáng lên án và phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Liên tục thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ công dân khiếu nại, tố cáo (KNTC) có hành vi gay gắt, manh động thậm chí hành hung cán bộ tiếp công dân nhưng không bị xử lý. PV Tiền Phong trao đổi với ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp dân T.Ư về tình trạng này.
Sáng 24/5, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ đã bị nhóm công dân khiếu nại thuộc tỉnh Bạc Liêu hành hung ngay tại sân Trụ sở Tiếp dân Trung ương (TƯ) ở Hà Nội.