Nguyên Chủ tịch xã bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngọc Tú |

Liên quan đến tiền làm hồ sơ của 18 lô đất trên địa bàn, nguyên Chủ tịch xã Nam Cường (Nam Đàn, Nghệ An) đã bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Hồ Xuân Bình (SN 1957; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Cường) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Chiều 10/6 trao đổi với PV, ông Nguyễn An Toàn - Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết, lệnh bắt và khám xét nhà đối với ông Bình được Công an huyện Nam Đàn thực thi vào ngày 2/6 vừa qua. Hiện ông Bình đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Cũng theo Chủ tịch xã Nam Cường, ông Bình bị Công an bắt giữ để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm, chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hồ sơ mua bán của 18 lô đất trên địa bàn xã này.

Nguyên Chủ tịch xã bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đường vào trụ sở UBND xã Nam Cường.

"Trước năm 2004, khi đó anh Bình đang đảm nhiệm chức Chủ tịch xã có làm hồ sơ bán 18 lô đất cho người dân trên địa bàn xã. Nhưng trong đó có 1 số lô nằm trong quy hoạch, 1 số lô thì việc đóng tiền không theo đúng quy định.

Khi mua 18 lô đất này, người dân nộp tiền có đầy đủ chữ ký của kế toán, chủ tịch xã, phiếu thu của xã. Nhưng sau đó họ vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã phản ánh lên thì xã tổ chức các cuộc đối thoại.

Đến thời điểm hiện tại, 18 lô đất trên vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có 2 lô đã được người dân làm nhà và xây kiốt. Còn 16 lô vẫn để hoang", ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn thì ông không nắm rõ được việc ông Bình đã lừa đảo của người dân cụ thể số tiền bao nhiêu vì phía cơ quan điều tra chưa báo về cho xã.

Được biết, ông Hồ Xuân Bình đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Nam Cường từ năm 1994 - 2004. Từ năm 2004 - 2014 ông Bình giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Nam Cường và Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Tháng 10/2013, ông Bình bị Công an huyện Nam Đàn bắt quả tang đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Tại hiện trường, Công an thu giữ số tiền mặt hơn 1 triệu đồng. Vì chưa đủ yếu tố khởi tố vụ án nên ông Bình bị xử lý hành chính vì lỗi đánh bạc.

Tháng 3/2014, ông Bình bị cách chức Bí thư Đảng uỷ xã Nam Cường đồng thời khai trừ ra khỏi Đảng.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại