Nguy cơ phải ngồi ngoài, sao nhập tịch Brazil của Indonesia vẫn "nói cứng" về trận gặp VN

A Kha |

Trung vệ nhập tịch của Indonesia, Otavio Dutra tỏ ra rất háo hức cho trận gặp Việt Nam, dù khả năng ra sân của cầu thủ gốc Brazil này hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau thời gian dài chờ đợi, Otavio Dutra đã chính thức trở thành công dân Indonesia và có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Tuy nhiên thể lực đang trở thành vấn đề ảnh hưởng đến khả năng ra sân của trung vệ 36 tuổi này.

Giải VĐQG Indonesia không hề tạm nghỉ trong thời gian đội tuyển nước này tập trung và Otavio Dutra vừa mới có một trận đấu căng thẳng cùng Persebaya Surabaya vào hôm 11/10 vừa qua. Đây chính là điều khiến HLV Simon McMenemy cảm thấy lo lắng và chưa thể khẳng định được việc có thể sử dụng Otavio Dutra hay không.

Nguy cơ phải ngồi ngoài, sao nhập tịch Brazil của Indonesia vẫn nói cứng về trận gặp VN - Ảnh 1.

Trung vệ gốc Brazil, Otavio Dutra hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Indonesia.

Dù vậy, trong phát biểu mới nhất của mình, trung vệ gốc Brazil này vẫn khẳng định anh rất háo hức với viễn cảnh được đối đầu với ĐT Việt Nam.

"Tôi đã chờ đợi rất lâu cho việc được khoác áo ĐT Indonesia nhưng trước đây mọi thứ chưa sẵn sàng. Tôi muốn được ra sân và thi đấu với Việt Nam. Hy vọng tôi có thể chơi tốt và giúp Indonesia giành chiến thắng".

Đặc biệt, hậu vệ cao 1m9 này cũng bày tỏ mong muốn các thành viên của ĐT Indonesia có thể quên đi 3 trận thua trước Malaysia, Thái Lan và UAE để đánh bại Việt Nam.

"Chúng tôi không thể nghĩ quá nhiều về những trận đấu trước đó. Ba điểm đã mất đi rồi thì không thể quay trở lại. Chúng tôi phải tập trung và hướng về phía trước.

Indonesia vẫn còn có hai trận đấu trên sân nhà với Việt Nam và UAE. Chúng tôi có thể giành được 6 điểm trên sân nhà và cùng với đó nỗ lực để có được những chiến thắng trên sân khách".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại