
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Lãnh đạo Houthi tuyên bố đã sẵn sàng
Tờ Tehran Times đưa tin, trong bài phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh của lực lượng Houthi, ông Al-Houthi đã cảnh báo Israel về những hậu quả tiềm tàng của việc vi phạm lệnh ngừng bắn đối với Hamas, đồng thời tuyên bố "tay chúng tôi đã sẵn sàng ở cò súng".
Lời cảnh báo được thủ lĩnh Houthi đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 10/2 rằng Hamas phải thả tất cả những người mà họ đã giam giữ ở Gaza trước ngày 15/2, nếu không, ông Trump sẽ đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn và "để địa ngục bùng nổ".
“Theo tôi, nếu tất cả các con tin không được trả tự do vào 12h trưa thứ Bảy (15/2), tôi sẽ nói rằng hãy hủy bỏ [thỏa thuận ngừng bắn] và để địa ngục bùng nổ", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Khi được hỏi về "địa ngục" có thể xảy ra ở Gaza, ông Trump nói: "Bạn sẽ hiểu, họ sẽ hiểu — Hamas sẽ hiểu ý tôi là gì".
Ngay khi Israel phát động cuộc chiến ở Gaza sau đợt tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã bắt đầu phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái về phía Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine. Lực lượng này cũng tấn công các tàu có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ.
Houthi đã tạm dừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện.
Ông Al-Houthi đã lên án các quốc gia Ả Rập vì sự mất đoàn kết trong vấn đề Palestine, cáo buộc họ đồng tình với các chương trình nghị sự của Mỹ. Thủ lĩnh Houthi cảnh báo rằng việc các quốc gia ở thế giới Ả Rập không hành động ở Gaza đã thúc đẩy tham vọng của Washington ở Tây Á.
Israel ở mức báo động cao nhất
Quan chức Hamas hôm 10/2 cáo buộc Israel không nghiêm túc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, trì hoãn cho người Palestine trở về phía Bắc dải Gaza, nhắm mục tiêu vào họ với pháo kích và súng ở nhiều nơi, đồng thời không cho phép hàng cứu trợ vào khu vực. Trong khi đó, Israel tố ngược lại rằng thông báo hoãn thả tù nhân của Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 10/2 phản hồi thông báo của Hamas về việc hoãn thả các con tin Israel cho đến khi có thông báo mới rằng:"Tôi đã chỉ thị IDF [Lực lượng Phòng vệ Israel] chuẩn bị ở mức báo động cao nhất cho mọi kịch bản có thể xảy ra tại Gaza và bảo vệ các cộng đồng [ở biên giới]. Chúng tôi sẽ không quay trở lại tình thế của ngày 7/10/2023".
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel
Sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11/2 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến đấu ở Gaza nếu Hamas không thả thêm con tin vào trưa ngày 15/2, ủng hộ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần giữa Israel và Hamas có thể sẽ bị phá vỡ.
"Nếu Hamas không trả lại con tin cho chúng tôi vào ngày 15/2, lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ quay lại giao tranh dữ dội cho đến khi Hamas cuối cùng bị đánh bại", ông Netanyhu ra tối hậu thư.
Lời đe dọa của Thủ tướng Israel được đưa ra khi ông Trump tiếp đón Vua Abdullah của Jordan tại Nhà Trắng hôm 11/2 trong một cuộc họp căng thẳng. Tại cuộc họp này 2 nhà lãnh đạo thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza, kế hoạch của ông Trump nhằm tiếp quản Gaza và di dời hơn 2 triệu người Palestine trong khu vực đến các quốc gia như Ai Cập và Jordan.
"Chúng tôi sẽ tiếp quản Gaza. Chúng tôi sẽ giữ nó. Chúng tôi sẽ trân trọng nó", ông Trump nói. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng "rất nhiều việc làm" sẽ được tạo ra trên khắp khu vực nếu Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ bị tàn phá này. "Tôi nghĩ nơi này có thể là một viên kim cương," ông Trump nhận định.
Tổng thống Trump nói rằng ông có thể cắt viện trợ cho Jordan và Ai Cập - hai đồng minh của Mỹ - nếu họ không đồng ý với kế hoạch của ông. Kế hoạch của ông nhận phản ứng dữ dội của quốc tế.
Duy Anh