Người Việt chắc hẳn là những khán giả "dễ dãi" nhất thế giới?

Hà My |

Nguyên nhân khiến showbiz Việt Nam không thể phát triển mạnh hơn có phải là do khán giả còn quá dễ dãi đối với người nổi tiếng?

Làn sóng Hàn Quốc Hallyu đang càn quét và có sức công phá lớn đến các quốc gia châu Á. Không thể phủ nhận làng giải trí Việt Nam cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng của làn sóng này với sự "Hàn hóa" từ ca sĩ đến người hâm mộ.

Nhưng, trong khi showbiz Hàn Quốc có tính đào thải rất cao, những nghệ sĩ làm phật lòng người xem sẽ ngay lập tức bị "trục xuất" khỏi ngành, thì ở Việt Nam, liệu khán giả có đang quá dễ dãi với những người nổi tiếng?

Những bế bối tình ái

Rộ lên từ cuối tháng 6, chuyện ngoại tình của nữ hoàng phim 18+ Kim Min Hee và đạo diễn đã có gia đình Hong Sang Soo khiến dư luận xứ củ sâm được một phen dậy sóng.

Cặp bồ với người đã có gia đình là hành vi "băng hoại đạo đức" đối với người dân Hàn Quốc.

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 1.

Kim Min Hee và người tình U55 của mình.

Ngay lập tức, Kim Min Hee bị tẩy chay trên mọi phương tiện truyền thông.

"Cô ta sẽ bị trừng phạt"; "Hãy cuốn gói khỏi ngành giải trí đi"; "Chúng tôi không muốn thấy mặt cô trên TV nữa";...

Scandal đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của "nữ hoàng" cảnh nóng xứ kim chi.

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 2.

Fan vứt ảnh của Kim Min Hee vào thùng rác.

Ở Việt Nam, cũng có một "nữ hoàng" được người ta nhớ đến nhờ chuyện tình cảm của mình.

Nổi tiếng là người vô tư, nghĩ gì nói nấy, nhưng "nữ hoàng" này thường xuyên che giấu thân phận thực sự của bạn trai.

Cô từng cho biết, bạn trai luôn giúp đỡ cô trong mọi giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp. Từ hỗ trợ kinh doanh, đến mua nhà, tặng xe, các món đồ hàng hiệu, tất cả anh đều sẵn sàng làm vì người đẹp.

Đây sẽ là "soái ca trong mơ" mà bất cứ cô gái nào cũng mong có được.

Nhưng đó là trong trường hợp anh ta chưa lập gia đình.

Từng trả lời báo chí rằng mình chấp nhận là người thứ 3 và dù muốn cũng chẳng thể dứt bỏ được người bạn trai hoàn hảo, "nữ hoàng" thậm chí từng cảm ơn số phận đã mang lại cho mình một người tình chiều mình đến vậy.

Cũng là ngoại tình, cũng là người thứ 3. Ấy thế mà thái độ của dư luận dành cho "nữ hoàng" người Việt sao lại khác scandal ngoại tình ở Hàn đến vậy?

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 3.

Người ta khen cô là thẳng thắn, ca ngợi cô dám nói ra suy nghĩ chung của nhiều người. Người ta không ngại bỏ tiền xem cô diễn, xem phim cô đóng, đánh giá cao vì cô dám thể hiện cuộc đời mình mà không che giấu người hâm mộ.

Có lẽ khán giả đã quên đi giá trị đạo đức trong mối quan hệ giữa "nữ hoàng" và đại gia? Kẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác, liệu có xứng với kết cục viên mãn như "nữ hoàng" được hưởng?

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 4.

Ngoại tình với người đã có gia đình là điều không nên được tha thứ.

Đáng buồn là câu chuyện như của "nữ hoàng" kia không phải là hiếm trong showbiz Việt hiện nay.

Scandal thái độ

Tôn trọng tiền bối, tôn trọng khán giả, là những quy tắc bất di bất dịch đối với làng giải trí Hàn.

Còn nhớ SNSD – nhóm nhạc nữ đình đám của K-POP, cũng từng có thời bị lên án vì scandal thái độ.

Chê giọng của nam ca sĩ khác, không cúi chào tiền bối, dùng những từ ngữ khiếm nhã dành cho các nhóm nhạc trên truyền hình,... Những hành động dù nhỏ cũng khiến dư luận Hàn Quốc tỏ thái độ gay gắt trước SNSD.

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 5.

Trong giai đoạn đen tối của sự nghiệp, SNSD từng phải biểu diễn trước một "biển đen câm lặng" do chính các fan K-POP tạo nên.

Để được tha thứ, SNSD đã phải năm lần bảy lượt tự xin lỗi trước truyền thông về thái độ của mình. Những cô gái cũng phải cố gắng rất nhiều, trải qua 2 – 3 năm mới lấy lại được cảm tình của người hâm mộ.

Ở showbiz Việt, Sơn Tùng M-TP cũng từng vướng phải scandal "đá xoáy" 2 nhạc sĩ lão làng trong MV Không phải dạng vừa đâu.

Dù đại diện công ty WePro và đạo diễn MV Vũ Ngọc Phượng đã chính thức xin lỗi và tuyên bố thu hồi MV, Sơn Tùng - nhân vật chính trong MV hầu như lại không lên tiếng trong vụ việc. Dù thế, dư luận vẫn nhanh chóng quên đi câu chuyện "đá xoáy" này.

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 6.

MV Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng M-TP đúng là... không phải dạng vừa khi từng bị tố là sử dụng hình ảnh nhái theo các nhạc sĩ nổi tiếng để "đá xoáy" họ.

Đó không phải lần duy nhất Sơn Tùng bị lên án vì thái độ.

Năm 2015, trên sân khấu một cuộc thi âm nhạc, trước ban giám khảo là những nghệ sĩ gạo cội, trước các thí sinh của cuộc thi, chàng ca sĩ lắm tài nhiều tật tự tin hát: "Kẻ vô địch là anh đây. Kẻ đăng quang là anh đây. Kẻ chiến thắng là anh đây. Kẻ dẫn đầu là anh đây".

Xin nhắc lại, đó là cuộc thi mà Sơn Tùng chỉ là khách mời.

Sau phần biểu diễn này, đa phần công chúng vẫn cảm thấy ấn tượng và khen ngợi Sơn Tùng đã mạnh mẽ bộc lộ cá tính của mình.

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 7.

Sơn Tùng M-TP thể hiện cái "ngông" của mình trên sân khấu.

Cá tính hay phong cách riêng không thể hiện bằng cách hạ thấp người khác hoặc đề cao bản thân thái quá. Có lẽ khán giả Việt đang quá dễ dãi trong cách tiếp nhận âm nhạc, khiến những sản phẩm chắp vá, kém về ca từ và ý nghĩa, thiếu tôn trọng người nghe, vẫn có thể lưu hành rộng rãi.

Bên cạnh đó, phần đông khán giả cũng đang quá dễ dàng tha thứ. Có thể lúc scandal của sao Việt nổ ra, nhiều người cũng không tránh khỏi bất bình. Nhưng càng bất bình, họ lại càng quan tâm đến nhân vật trong scandal đó nhiều hơn mà không tẩy chay hoặc có thái độ rõ ràng.

Điều này dần biến những nhân vật chính của scandal trở nên nổi tiếng, rồi tiếp tục sử dụng chiêu trò để "nâng tầm" ảnh hưởng của mình.

Giá trị đạo đức có lẽ đang bị xem thường.

Tâm lý "sính ngoại"

Một trong những tiêu chuẩn để idol ngoại quốc ra mắt được ở Hàn, là phải phát âm chuẩn tiếng Hàn, và am hiểu văn hóa đất nước này.

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 8.

Các thần tượng ngoại quốc ở Hàn thường khó được công chúng chấp nhận ngay.

Còn ở Việt Nam, xuất hiện giữa lúc làn sóng Hallyu đang tấn công mạnh mẽ, Hariwon – một cô gái vô danh ở Hàn, bỗng chốc được hàng triệu khán giả Việt tôn sùng.

Từ một ca sĩ, diễn viên chưa được đánh giá cao về chuyên môn, thậm chí nói tiếng Việt còn chưa tròn vành rõ chữ, Hariwon được mời vào ghế giám khảo của chương trình Biến hóa hoàn hảo.

Khán giả liệu có dễ tính quá không khi vẫn vỗ tay cổ vũ, thậm chí còn thấy nữ giám khảo Hariwon đáng yêu vì trêu đùa thí sinh: Anh có bạn gái chưa? Em yêu anh được không? Nếu em tặng anh 10 điểm, anh sẽ cho em cái gì?

Người Việt chắc hẳn là những khán giả dễ dãi nhất thế giới? - Ảnh 9.

Hariwon cùng bạn trai trên ghế giám khảo Biến hóa hoàn hảo (Ảnh: Thể thao Văn hóa).

Điểm chung của đa phần khán giả Việt là tâm lý "sính ngoại". Từ tâm lý này khiến người ta tiếp nhận thiếu chọn lọc. Những yếu tố lạ, bắt mắt đang được đặt lên hàng cao hơn so với chất lượng.

Dễ dãi liệu có tốt?

Khán giả Việt dễ tha thứ, dễ chấp nhận, lại nhanh quên.

Nếu có 1 cuộc bình chọn, hẳn chúng ta sẽ thuộc hàng top những khán giả dễ dãi nhất châu Á, hoặc xa hơn là cả thế giới.

Và có lẽ đó cũng là lý do khiến cho sự phát triển của showbiz Việt cũng đang xếp hàng top... nhưng là từ dưới lên trên thế giới hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại