Người từng theo học ông Võ Hoàng Yên: Phương pháp của ông Yên là kết hợp Đông y với võ thuật

Hoàng Đan |

Người từng theo học ông Võ Hoàng Yên cho hay, với bệnh nhân khi mới được ông Yên bấm, bóp, nắn, chỉnh xong thường cảm thấy dễ chịu nhưng sau lại gặp phải tổn thương mới.

Ông Võ Hoàng Yên trong một buổi chữa bệnh.

Ông Võ Hoàng Yên trong một buổi chữa bệnh.

Phương pháp của ông Võ Hoàng Yên có thô bạo, khiến bệnh nhân rất đau

Chia sẻ với PV vào chiều 10/3, anh L.Đ.N (đang là bác sĩ công tác trong ngành Y tại Cao Bằng) cho biết, vào cuối năm 2011, khi ông Võ Hoàng Yên lên Cao Bằng chữa bệnh, anh đã trực tiếp đi theo, quan sát việc chữa trị cho các bệnh nhân trong 2 ngày.

Tiếp đó, anh đi theo ông Võ Hoàng Yên trong 1 tuần để quan sát, học hỏi việc chữa bệnh ở Quảng Ninh.

"Lúc đó, tôi còn băn khoăn đi học theo ông Võ Hoàng Yên hay đi học trường tiếp. Khi tôi trao đổi về ý định theo học một thời gian để học nghề, ông Yên có trả lời, cứ về nói với các lãnh đạo xem có được không và nếu được đi theo.

Nhưng sau đó, nhận thấy việc học ở trường lớp sẽ tốt hơn với công tác của mình và ông Yên cũng chưa được công nhận, không có giấy tờ gì nên từ năm 2012, tôi đã đi học bác sĩ", anh N. nói.

Tuy không theo học thêm nhưng qua quá trình quan sát, học hỏi vào thời điểm đó, anh N. đánh giá, ông Yên là người có tài và phương pháp điều trị có tác dụng, hiệu quả tương đối với các bệnh nhân bị bại liệt, liệt nửa người, co, cứng cơ thoát vị địa đệm, đau lưng, nghe, nói kém do di chứng của bệnh... còn với các bệnh nhân bị bẩm sinh sẽ không có tác dụng.

"Phương pháp chính của ông Yên là bấm huyệt, xoa bóp với kết quả đạt được tương đối tốt. Tôi đã trực tiếp chứng kiến có những bệnh nhân bị liệt nửa người, khó đi, đang tập đi nhưng sau khi được ông Yên chữa khả năng giữ thăng bằng khá tốt.

Trong đó, có một bệnh nhân nữ ở Cao Bằng, từng vào nơi tôi công tác điều trị với lưng rất đau, đi lại khó nhưng sau đó, đến ông Yên chữa thấy thoải mái, đi lại dễ hơn.

Hay một bệnh nhân từ Hà Nội về Quảng Ninh được ông Yên chữa thoát vị đĩa đệm đã thấy thoải mái hơn, đi lại được dễ dàng và sau đó, có thể tự lái xe ô tô mấy trăm km về nhà", anh N. nói.

Vị bác sĩ này phân tích, từ sự quan sát thực tế, học hỏi của anh có thể nhận định, phương pháp của ông Võ Hoàng Yên dùng để chữa cho các bệnh nhân là sự kết hợp của Đông y và võ học.

"Mỗi thầy sẽ có một quan điểm, nhìn nhận khác nhau về cách chữa của ông Yên nhưng bản thân tôi thấy, ông Yên khi bấm vẫn sử dụng các huyệt đạo cơ bản chính theo nguyên tắc trong Đông y.

Tuy nhiên, khi tiến hành mở khớp cho bệnh nhân, ông đã kết hợp thêm võ học vào nên bấm nhanh, dứt khoát hơn, chỉ trong vòng 1 - 2 giây đã vặn, chỉnh các khớp vai, háng... còn trong Đông y thường từ từ, không bạo tay bằng", anh N. nhìn nhận.

Vị bác sĩ này cũng khẳng định, phương pháp của ông Võ Hoàng Yên sử dụng chữa cho các bệnh nhân có thô bạo, gây rất đau cho bệnh nhân.

Người từng theo học ông Võ Hoàng Yên: Phương pháp của ông Yên là kết hợp Đông y với võ thuật - Ảnh 2.

Ông Võ Hoàng Yên trong một buổi chữa bệnh.

"Vì làm nhanh, mạnh, dứt khoát nên sẽ gây ra tổn thương mới cho bệnh nhân. Trong đó, với bệnh nhân khi mới được bấm, bóp, nắn, chỉnh xong thường cảm thấy dễ chịu nhưng sau lại gặp phải tổn thương mới.

Ví dụ bệnh nhân bị cứng khớp gối, khi làm xong bằng phương pháp của ông Yên có thể ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống thoải mái nhưng hôm sau lại đau quá, sợ.

Đồng thời, với các bệnh nhân ở thể nhẹ, đơn thuần hơi đau khi làm bằng phương pháp của ông Yên sẽ dễ bị ê ẩm, đau hơn so với các bệnh nhân nặng. Việc này cũng là điều bình thường, thể hiện cái gì cũng có giá của nó", anh N. chỉ rõ.

Áp dụng phương pháp của ông Yên vào điều trị cho bệnh nhân

Anh N. cho biết thêm, sau khi theo dõi, học một thời gian, đến giờ anh vẫn sử dụng các phương pháp của ông Yên vào trong điều trị các bệnh nhân như mở khớp, bấm các khớp, bên cạnh đó, cũng hướng dẫn cho một số bệnh nhân điều trị tại nhà.

"Đúng là khi làm xong theo cách đó thì các bệnh nhân từng điều trị ở chỗ chúng tôi có thể đứng, gân cốt giãn ra tốt hơn so với cách đơn thuần vẫn làm, bởi, nó làm tan, giãn các cơ bị co, cứng.

Tuy nhiên, để khắc phục sự thô bạo do cách bấm, làm nhanh, mạnh của phương pháp này thì tôi đã rút kinh nghiệm, sử dụng thêm thuốc giảm đau, chống viêm cho bệnh nhân khiến họ thấy dễ chịu, hiệu quả đạt tốt hơn", anh N. nêu.

Anh N cũng chia sẻ, khi anh theo ông Yên đi chữa bệnh tại Quảng Ninh 1 tuần, các bệnh nhân đều từ các nơi đến và không có "cò mồi, quân xanh, quân đỏ", đồng thời, cũng không thu tiền của người bệnh.

"Khi ông Yên vào Hà Tĩnh mở trung tâm chữa bệnh tôi không vào theo dõi nhưng vẫn có một số bệnh nhân từ Cao Bằng vào đó nhờ ông điều trị và họ có kể lại kết quả đạt khá tích cực.

Nhưng họ có nói dù không thu tiền song trung tâm của ông Yên lại tổ chức bán thuốc cho những người đến chữa như thuốc chữa đau xương khớp...

Lúc đó, tôi cũng có nói với một số người bệnh là chỗ thầy làm như vậy nên chắc phải bán thêm thuốc để có kinh phí còn hoạt động", anh N. kể thêm và cho hay, sau này, anh không có dịp gặp lại ông Yên mà chỉ nghe qua báo chí, clip trên mạng nên không thể có thêm đánh giá, nhận xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại