Người từng 2 lần đả bại dàn sao Bỉ gửi lời khuyên tới Brazil

Đoàn Dự |

Từng có 2 lần thắng dàn sao của Bỉ ở 2 lần đụng độ gần nhất, HLV Chris Coleman đã có những chia sẻ về bí quyết khóa chặt Eden Hazard.

Chris Coleman đã gắn bó với ĐTQG xứ Wales từ năm 2012 - 2017. Năm 2014, ông dẫn dắt xứ Wales hòa 0-0 trên sân Bỉ ở VL Euro 2016, rồi thắng 1-0 ở trận lượt về trên sân nhà. Đến khi đụng độ nhau tại Euro, Wales đã thắng Bỉ 3-1 tại Tứ kết.

"Trước 2 trận đấu chúng tôi thắng Bỉ, chúng tôi đã họp bàn chiến thuật rất nhiều với các cầu thủ. Chuẩn bị cho trận đá ở Cardiff, chúng tôi đã chuẩn bị chiến thuật 8 ngày. Còn trước trận Tứ kết Euro 2016, chúng tôi cũng đã có 5 phiên họp chiến thuật.

Chúng tôi không "đánh dấu" Eden Hazard. Một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi để anh ta tự do xâm nhập sâu. Nhưng trong tất cả những trường hợp khác, chúng tôi buộc anh ta phải bị đẩy ra. Để làm được điều đó, bạn cần hơn 1 cầu thủ vậy chặt và cướp bóng từ anh ta.

Tuy nhiên, nếu thực hiện chiến thuật này thì bạn phải đảm bảo thành công, vì nếu không thể lấy bóng từ anh ta một cách nhanh chóng và để Hazard chuyền thì bạn sẽ bị hở rất nhiều".

Người từng 2 lần đả bại dàn sao Bỉ gửi lời khuyên tới Brazil - Ảnh 1.

HLV Chris Coleman

Chia sẻ thêm về chiến thuật chung của xứ Wales dùng để đánh bại Bỉ, ông Chris Coleman - người hiện dẫn dắt CLB Trung Quốc, Hebei China Fortune cho biết:

"Bạn cũng cần phải duy trì tấn công. Nếu bạn lui về quá sâu thì cuối cùng cũng bị họ bắt kịp và chọc thủng lưới. Bạn cần phải cho họ những lời nhắc nhở, rằng bạn có thể làm được gì.

Rất may là chúng tôi có Bale và Hal Robson-Kanu, những người rất tốc độ và tích cực, để làm giảm áp lực lên hàng thủ, đưa ra những vấn đề cho đối phương.

Người từng 2 lần đả bại dàn sao Bỉ gửi lời khuyên tới Brazil - Ảnh 2.

Hazard và đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước Nhật Bản, chỉ thắng sít sao 3-2 ở vòng 1/8.

Nếu bạn không gây áp lực ngược lên họ mà để Bỉ đá theo nhịp độ của mình, họ sẽ kết liễu bạn ngay. Họ có những cầu thủ hàng đầu thế giới nên nếu bạn để họ kiểm soát trận đấu, bạn sẽ thua.

Vì thế, bạn cần phải gây ra sự khó chịu cho họ, đặt ra những vấn đề hóc búa mà họ cần phải tìm lời giải đáp".

Cũng trong chia sẻ của mình, HLV Chris Coleman dành nhiều lời khen cho Tam sư và HLV Southgate. Ông cũng nói về nỗi đau của xứ Wales không thể tham dự giải đấu trên đất Nga.

"Tôi phải thừa nhận rằng mình đã ghen tỵ khi xem giải đấu. Nó thật sự làm tôi tổn thương. Khi biết rằng chúng tôi không thể tham dự, thực sự là rất đau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại