Người trúng tuyển nghĩa vụ quân sự bị F0 sẽ nhập ngũ khi khỏi bệnh

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM |

Đối với trường hợp công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mắc COVID-19, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM sẽ thực hiện cách ly, khi nào khỏi bệnh thì sẽ nhập ngũ. Trường hợp vừa được nhận quân mà bị F0 cũng sẽ thực hiện cách ly, khỏi bệnh sẽ tiếp tục tham gia huấn luyện.

Chiều nay (13/1), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức phiên thứ nhất năm 2022 về công tác chuẩn bị tuyển quân nhập ngũ sắp tới. TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.759 công dân nhập ngũ, trong đó, 3.800 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 959 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, tổng số nguồn công dân quản lý được trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 là 237.828 công dân, chiếm 4,3% so với tổng dân số có hộ khẩu thường trú. Qua xét duyệt phân loại danh sách, năm nay TP.HCM miễn gọi nhập ngũ 91 công dân; tạm hoãn gọi nhập ngũ là 133.138 công dân; không xét tuyển và chưa xét tuyển là 3.702 công dân nam; thuộc diện gọi nhập ngũ là 65.967 công dân.

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, tính đến ngày 07/01, các địa phương trên địa bàn thành phố đã điều khám sức khỏe15.130 công dân. Kết quả công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 5.180 công dân, đạt tỉ lệ 34,24% so với tổng số điều khám. Bình quân 2,92 công dân đến khám có 1 công dân đủ sức khoẻ. Số công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 1.789 công dân, đạt 47,08% so với chỉ tiêu, giảm 0,26% so với năm 2021.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, ngoài khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 thì trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 vẫn có phát sinh một số bất cập, hạn chế như: tỉ lệ công dân bị mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỉ lệ cao, trong khi đây là những công dân có trình độ học vấn cao cần cho quân đội; số lượng công dân không có mặt ở địa phương là 34.930, chiếm tỉ lệ cao trên 20% so với tổng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ, ảnh hưởng ít nhiều đến công tác quản lý xét duyệt, điều khám sức khỏe, gọi công dân nhập ngũ,….

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố mong muốn Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và các quận huyện, thành phố Thủ Đức chuẩn bị và làm thật tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ và giao nhận quân năm 2022.

Về kiến nghị hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân có trình độ học vấn cao cần cho quân đội, công an, ông Phan Văn Mãi đề nghị Bộ tư lệnh, Công an thành phố, Sở y tế cùng các ngành liên quan tài chính của thành phố đề xuất, tính toán chi phí khoảng bao nhiêu, nguồn - nơi thực hiện điều trị cho các công dân. Có nên gom hết về Bệnh viện mắt TP.HCM để điều trị không, hay nơi nào có thể thực hiện được thì cái này chúng ta phải phối hợp để đề xuất.

Năm nay, 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có lệnh gọi nhập ngũ phải được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, nếu có điều kiện tiêm mũi 3 tăng cường và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR (có kết quả âm tính) còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân.

Trường hợp công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mắc COVID-19 sẽ thực hiện cách ly, khi nào khỏi bệnh thì sẽ nhập ngũ. Trường hợp vừa được nhận quân mà bị F0 cũng sẽ thực hiện cách ly, khỏi bệnh sẽ tiếp tục tham gia huấn luyện./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại