Người trong cuộc thuật lại cảnh kinh hoàng khiến cầu thủ Bình Dương bị nguy hiểm tính mạng

Bảo Hạnh |

Pape Omar chính là cầu thủ đã va chạm với Nguyễn Hùng Thiện Đức dẫn đến việc cầu thủ B.Bình Dương phải nhập viện cấp cứu dù trận đấu diễn ra chưa đầy 5 phút.

"Đó là tình huống va chạm rất mạnh khi tôi bật lên cao và Thiện Đức cũng rất dũng mãnh bật lên để ngăn cản tôi. Bản thân tôi cũng khá choáng sau tình huống va chạm và phải mất một lúc sau đó mới nhận ra chuyện gì vừa xảy đến. Lúc đó tôi đã thực sự cảm thấy lo lắng cho Thiện Đức", Pape Omar chia sẻ.

Ở phút thứ 4 trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC trên sân Gò Đậu, Omar và Nguyễn Hùng Thiện Đức bật lên cao tranh chấp trong một tình huống bóng bổng. Cả 2 đều đổ gục xuống sân nhưng Thiện Đức là cầu thủ gặp chấn thương nặng hơn.

Rất may nhờ sự nhanh trí sơ cứu của trọng tài chính Ngô Duy Lân cùng cầu thủ 2 đội mà Thiện Đức không gặp vấn đề quá xấu. Bởi khi đó, Thiện Đức đã có dấu hiệu nuốt lưỡi và sẽ nguy hiểm tính mạng nếu không được sơ cứu đúng cách.

Người trong cuộc thuật lại cảnh kinh hoàng khiến cầu thủ Bình Dương bị nguy hiểm tính mạng - Ảnh 1.

Pha va chạm của Pape Omar và Nguyễn Hùng Thiện Đức.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức đã bị thủng thái dương, một chấn thương vô cùng hiếm gặp trong bóng đá. Cho đến thời điểm 8h30 tối ngày 5/5, Thiện Đức vẫn bị choáng khá nặng.

Tiền đạo Pape Omar cũng dành lời động viên đến người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến: "Tôi tin rằng Thiện Đức là cầu thủ cực kì mạnh mẽ, anh ấy thi đấu rất nỗ lực và cố gắng. Tôi cầu mong cho Thiện Đức sẽ sớm bình phục và không có chuyện gì xảy đến với anh ấy. Hy vọng rằng Đức sẽ không gặp chuyện gì quá nghiêm trọng".

Theo thông tin mới nhất từ phía CLB B.Bình Dương, hiện nay Thiện Đức vẫn chưa có biểu hiện quá nghiêm trọng nhưng đội bóng đất Thủ đã quyết định chuyển viện ngay trong buổi tối cho Thiện Đức.

Cụ thể, cầu thủ trẻ này sẽ được di chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để theo dõi và kiểm tra lại một lần nữa. Chấn thương vùng đầu của Thiện Đức không phải chấn thương có thể xem thường và sự cẩn trọng của B.Bình Dương là không thừa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại