Người tố Chủ tịch HĐND TP quan hệ bất chính với vợ mình nói muốn "toàn quyền nuôi con"

T.T |

Anh T. nói không muốn giao con cho "người phụ bạc" chồng, đồng thời quả quyết bản thân có thể tự lo cho con, không cần trợ cấp từ vợ.

Chia sẻ trên báo Đất Việt, anh T.Q.T. (SN 1984, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), người tố Chủ tịch HĐND TP Kon Tum, Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum P.M.X. có quan hệ bất chính với vợ mình, lo ngại cuộc sống của anh và con gái bị ảnh hưởng khi sự việc tố cáo kéo dài, chưa có kết quả.

Theo anh T., thời điểm anh gửi đơn tố cáo mối quan hệ bất chính là từ ngày 22/2, đến 28/2 thì phía Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum thông báo nhận được đơn tố cáo. Anh nói, nếu tính từ ngày 28/2 tới 28/5 đã hết thời hạn 90 ngày điều tra, giải quyết, song anh không hiểu vì sao sự việc kéo dài.

Người chồng này cho hay, vợ anh (chị P., SN 1988) cũng không quan tâm tới con từ khi sự việc xảy ra, theo đó, anh mong muốn được toàn quyền nuôi con sau khi ly hôn. Anh T. nói không muốn giao con cho "người phụ bạc" chồng, đồng thời quả quyết bản thân có thể tự lo cho con, không cần trợ cấp từ vợ.

Về lo ngại hết thời hạn điều tra, giải quyết của anh T., một vị đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định với báo Đất Việt, hiện chưa hết thời hạn 90 ngày nên chưa có kết luận. Thời hạn được tính từ ngày thành lập đoàn kiểm tra, chứ không phải từ ngày 28/5.

Về sự việc này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Kon Tum Nguyễn Mạnh Hồng trong một cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tháng 3/2019 có thông tin: Ông X. giải trình sau khi vợ mất 3 năm thì quen chị P., rồi tìm hiểu và dự định kết hôn với người phụ nữ này.

Cũng theo giải trình của ông X., có sự nhầm lẫn chứ ông X. không chủ động có mối quan hệ bất chính.

Trong trả lời báo giới trước đó, ông X. cho biết, khi quen chị P., chị này nói đã ly hôn chồng. Khi tìm hiểu biết sự thật chị P. chưa ly hôn, ông đã chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Trong đơn tố cáo ông X., anh T. có nói tới việc ông X. và vợ anh từng đi du lịch với nhau và "có đi nhà nghỉ, khách sạn". Song chị P. đã phản bác lời tố "vào nhà nghỉ" của chồng. Theo chị P., "không có bằng chứng nào chứng minh điều này".

Ngoài ra, anh T. đã chia sẻ với báo giới nhiều hình ảnh thân mật của vợ và ông X., cùng với những tin nhắn lưu dưới tên phụ nữ mà anh khẳng định đó là số điện thoại mà ông X. liên lạc với vợ anh.

Dù số lưu tên phụ nữ tên phụ nữ, nhưng nội dung tin nhắn lại là: "Bx sắp xếp thứ 7, CN đi Quảng Ngải được khg?"; "Bx chạy lên quán ẩm thực Việt, đường Sư Vạn Hạnh (quán hôm trước)"; "Nhớ bx quá đi thôi"; "Nhậu về nhớ bx quá"; "Ox điện cho Bình rồi, 10h30 đón bx ở trung tâm"...

Vụ việc vẫn đang chờ kết luận của giới chức địa phương.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại