Người thân mang quan tài đến đặt trước ngôi nhà làm dở đòi "đền mạng"

Ngọc Tú |

Mang tiền đến trả nợ nhưng giữa ông T. và ông M. xảy ra mâu thuẫn, xô xát dẫn đến ông T. bị thương và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Sáng 28/4, ông Trần Thượng Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến một đàn ông người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30’ ngày 27/4, ông Nguyễn Thọ T. (50 tuổi, trú ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành) cầm tiền đến nhà ông Vũ Văn M. (SN 1987, trú xóm 6, xã Trung Thành) để trả 1 khoản nợ trước đó.

Tại đây, giữa ông T. và ông M. xảy ra mâu thuẫn, xích mích dẫn đến đánh nhau. Sau vụ việc, ông T. bị thương nặng ở đầu. 

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã gọi điện về cho người nhà đến đưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bảo Thành. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong sau đó.

Người thân mang quan tài đến đặt trước ngôi nhà làm dở đòi đền mạng - Ảnh 1.

Rất đông người dân và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc.

Cho rằng cái chết của ông T. là do ông M. gây ra nên người thân sau đó đã đưa quan tài cùng thi thể nạn nhân đến để trước cửa nhà ông T. để đòi "đền mạng".

Nhận được tin báo sự việc, lực lượng công an xã Trung Thành, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường. Ngay trong đêm, lực lượng Pháp Y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Đến trưa 28/4, người nhà nạn nhân vẫn để nguyên thi thể ông T. trước căn nhà đang làm dở của ông M. để yêu cầu cơ quan chức năng sớm có văn bản cụ thể về sự việc thì gia đình mới an tâm đưa thi thể về mai táng.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai Vũ Văn M. để điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại