Người thân cán bộ xã ở Bình Định được tiêm vaccine Covid-19: “Hầu hết là vợ hoặc chồng, không có người ở khác nhà”

Dũ Tuấn |

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho rằng, hầu hết các trường hợp được tiêm vaccine đều ở cùng nhà với thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch, vợ hoặc chồng, không có người thân khác nhà.

Tỉnh Bình Định tiêm vaccine cho nhóm đối tượng ưu tiên tại điểm tiêm TP.Quy Nhơn vào tháng 8/2021. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tỉnh Bình Định tiêm vaccine cho nhóm đối tượng ưu tiên tại điểm tiêm TP.Quy Nhơn vào tháng 8/2021. Ảnh: Dũ Tuấn.

Liên quan đến vụ "tiêm vaccine cho chồng của Bí thư, vợ của Chủ tịch xã", trao đổi với phóng viên Dân Việt, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành Nguyễn Thị Minh Hưng đã thông tin nhanh về nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Theo bà Minh Hưng, ngày 17/8, một số thành viên tổ Covid-19 cộng đồng có người lớn tuổi (trên 65 tuổi) không tiêm được vaccine nên thừa một số liều.

Trong khi đó, tại xã Mỹ Thành đã đã xuất hiện F0, thành viên trong Ban chỉ đạo xã thường xuyên làm việc ở cơ sở, không có đồ bảo hộ nên nguy cơ ảnh hưởng đến người thân ở chung nhà.

"Từ số vaccine thừa trên, chúng tôi xin để tiêm cho người ở cùng nhà với thành viên Ban chỉ đạo chống dịch của xã. Trong đợt này, có chồng tôi (làm nghề lái xe), vừa rồi cũng được thôn đưa vào trong diện ưu tiên nhưng sẵn dịp thừa vaccine vào ngày 17/8, nên tiêm luôn", bà Minh Hưng nói.

Theo Bí thư xã Mỹ Thành, đã có hơn 10 trường hợp được tiêm vaccine đợt này và hầu hết họ đều ở cùng nhà với thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, vợ hoặc chồng, không có người thân khác nhà.

"Không phải chúng tôi cố tình đưa người nhà vào tiêm nhưng do thừa một số vaccine, cộng với băn khoăn của anh em trong Ban chỉ đạo chống dịch, lo cho gia đình nên mới xảy ra sự việc trên. Thực ra, các trường hợp này chưa tới lượt tiêm vaccine và xã cũng không xin ý kiến huyện", bà Minh Hưng thừa nhận.

Người thân cán bộ xã ở Bình Định được tiêm vaccine Covid-19: “Hầu hết là vợ hoặc chồng, không có người ở khác nhà” - Ảnh 1.

Thông tin vụ việc được người dân đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, ngày 17/8, đơn vị tổ chức tiêm vaccine AstraZeneca mũi một cho đối tượng ưu tiên tại điểm xã Mỹ Thành.

Tuy nhiên, đã xảy ra thiếu sót khi để một số người thân cán bộ xã tiêm vaccine.

Trả lời Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch cho biết, đang chỉ đạo Ban điều hành tiêm vaccine làm rõ thông tin tiêm vaccine Covid-19 cho người thân cán bộ xã Mỹ Thành, báo cáo UBND huyện. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm để làm gương.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại