Người sói thời hiện đại: Sẵn sàng ăn thịt sống, ngủ nơi bùn lầy cùng cả đàn mãnh thú

Hoa Hướng Dương |

Với tình yêu và những kiến thức mà ông có được về loài sói, Shaun Ellis đã có thể sống giữa bầy sói hoang dã Bắc Mỹ.

Shaun Ellis, 54 tuổi được mệnh danh là người sói vì ông gần như dành trọn cả cuộc đời mình để ăn, ngủ và sống với bầy sói. Để sống và trải nghiệm như một con sói, ông đã phải ăn thịt sống và ngủ chung với chúng ở những nơi bùn lầy.

Người sói Shaun Ellis - Sói đầu đàn của bầy sói hoang dã

Xuất thân là một nhà nghiên cứu động vật, sinh ra ở Anh năm 1964 nhưng ông lại dành cuộc đời mình ở Mỹ để gắn bó với loài sói Bắc Mỹ từ năm 1990. Trước đó, ông nghiên cứu về loài cáo đỏ ở Anh và loài chó sói đồng cỏ ở Canada.

Người sói thời hiện đại: Sẵn sàng ăn thịt sống, ngủ nơi bùn lầy cùng cả đàn mãnh thú - Ảnh 1.

Người sói Shaun Ellis. Ảnh Pinterest

Duyên phận đã đưa ông tới với loài sói sau khi gặp nhà sinh vật học người Mỹ Levi Holt khi ông là tình nguyện viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Sói xám, Bắc Idaho nước Mỹ.

Tại đây, Ellis bắt đầu có những kiến thức về loài sói và cách thức giao tiếp, tổ chức của chúng, điều vô cùng hữu ích cho cuộc sống với bầy sói sau này của ông. "Mặc dù nhiều người xem sói là loài giết người tàn ác nhưng tôi lại hiểu và yêu chúng như gia đình của mình", Ellis nói.

Năm 2005, ông dành 18 tháng bên sống bên những con sói con bị bỏ rơi là Yana, Tamaska và Matsi tại Công viên Động vật Hoang dã Combe Martin để dạy chúng thành những con sói hoang dã trong vai trò là sói đầu đàn (alpha).

Xem video:

Người sói thật ngoài đời thực. Nguồn: Barcroft TV

Những kiến thức quý báu và chân thực nhất được ông đúc kết suốt thời gian chúng sống trong bầy và viết thành các cuốn sách nghiên cứu có giá trị như:

The Wolf Talk (2003), Spirit of the Wolf (2006), The Man Who Lives with Wolves (with Penny Junor, 2009) Living With Wolves (2010), The Wolf Within: How I Learned To Talk Dog (2011).

Ông cũng tham gia nhiều bộ phim tài liệu về động vật hoang dã như: A Life with Wolves năm 2005 của đài BBC, A Man Among Wolves của kênh National Geographic Channel, Living with the Wolfman của Animal Planet năm 2008, Stan Lee's Superhuman (US History Channels)...

Đôi nét về loài sói xám

Sói xám là sinh vật có tập tính xã hội rất cao, trong đó sói đầu đàn sẽ là con thủ lĩnh (sói alpha) và có quyền lực tuyệt đối trong bầy. mọi con sói khác phải tuân theo mệnh lệnh của nó nên để có thể "gia nhập" bầy và được sói alpha chấp nhận là điều không hề dễ dàng.

Người sói thời hiện đại: Sẵn sàng ăn thịt sống, ngủ nơi bùn lầy cùng cả đàn mãnh thú - Ảnh 3.

Để sống giữa bầy sói, Ellis phải hiểu được chúng. Ảnh: Wolfanddogdevelopment

Sói cô độc chỉ được gia nhập bầy khi sói đầu đàn bị chết và rất hiếm khi con sói mới gia nhập bầy lại là sói trưởng thành (có khả năng cạnh tranh quyền nhân giống với cặp giao phối đầu đàn).

Đặc biệt đối với con người, một sinh vật mà đối với loài sói là kẻ thù nguy hiểm vì trong lịch sử, sói xám đã bị con người tấn công trong các cuộc truy quét, săn sói để bảo vệ gia súc hay tính mạng của con người.

Người sói thời hiện đại: Sẵn sàng ăn thịt sống, ngủ nơi bùn lầy cùng cả đàn mãnh thú - Ảnh 4.

Những bộc lộ cảm xúc thông qua khuôn mặt của sói xám do Konrad Lorenz (1952) minh họa. Ảnh: Wiki

Sói xám xây dựng một hệ thống ngôn ngữ giao tiếp độc đáo dựa vào biểu lộ khuôn mặt, tư thế cơ thể, vị trí đuôi, tại hay độ xù lông, tiếng kêu (rên rỉ, hú mà trong đó tiếng hú có thể dùng để giao tiếp trong phạm vi 130 km2...), tín hiệu mùi rất phức tạp.

Một tập tính khá đáng sợ ở loài sói là việc ăn thịt đồng loại, do phải sống trong môi trường khắc nghiệt và phải cạnh tranh với nhiều loài ăn thịt to lớn khác nên những con sói buộc phải ăn thịt một con sói trong đàn (bị giết, bệnh tật, già yếu...) và thậm chí cả con non.

Việc ăn thịt đồng loại còn xảy ra khi hai cuộc giao tranh lãnh thổ giữa hai bầy sói kết thúc, khi đó những con sói thua cuộc, bị thương hay chết sẽ trở thành con mồi cho bầy sói chiến thắng.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Wolfanddogdevelopment, Dailymail, Theguardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại