Người phụ nữ năn nỉ, tên cướp chỉ lấy tiền, không lấy nữ trang và điện thoại

N. XUÂN |

Thấy chị T. năn nỉ quá, nên đối tượng cướp giật chỉ lấy tiền và chừa cho chị T. nữ trang, điện thoại.

Ngày 29/6, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, VKSND thị xã Cai Lậy vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phúc (21 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy), để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 14/6, Phúc đi xe máy từ nhà đến thị xã Cai Lậy để chơi, khi đi Phúc đem theo sẵn 1 con dao bấm.

Khoảng 23h cùng ngày, Phúc nảy sinh ý định tìm "con mồi" để chiếm đoạt tài sản nên chạy xe trên đoạn đường Mỹ Trang hướng từ thị xã Cai Lậy đi Nhị Mỹ. Khi đến một cây cầu, Phúc cho xe quẹo trái ra Quốc lộ 1.

Lúc này, Phúc phát hiện chị Nguyễn Thị T. (25 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) đang chạy xe máy về hướng thị xã Cai Lậy nên điều khiển xe đi theo phía sau.

Khi đến một đoạn đường thuộc khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, chạy theo được khoảng 20m, thấy đường vắng, Phúc cho xe máy vượt lên, dùng tay trái lấy trong túi quần trái con dao và bấm lưỡi ra đe dọa, yêu cầu chị T. dừng xe.

Phúc đưa dao vào người chị T. và kêu đưa tiền. Chị T. lấy trong túi quần số tiền 900.000 đồng đưa cho Phúc. Phúc thấy chị T. có đeo nữ trang nên kêu đưa nữ trang nhưng chị T. năn nỉ nên Phúc không lấy.

Phát hiện chị T. có điện thoại, Phúc yêu cầu chị T. đưa nhưng chị T. lại tiếp tục năn nỉ nên Phúc không lấy.

Sau đó, Phúc kêu chị T. điều khiển xe đi, Phúc quay đầu xe và chạy về nhà.

Đến ngày 15/6, trên đường đi tìm "con mồi" khác để tiếp tục cướp thì Phúc bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Phúc khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại