Người phụ nữ mang món đồ sứ không rõ công dụng đi kiểm định: Chuyên gia đổ nước vào, cả trường quay vỗ tay thích thú!

TAMMY |

Vị chuyên gia phân tích: "Muốn biết đây thật sự là món đồ gì, phải đổ nước vào!"

Trong một tập phát sóng năm 2013 của chương trình "Kiểm định bảo vật" - đài truyền hình Bắc Kinh (Trung Quốc), một người phụ nữ đã mang món đồ sứ thời nhà Thanh tới nhờ các chuyên gia giám định. Món đồ sứ men xanh có phần cổ ngắn, thân phình rộng, bên trên còn có nắp đậy đúc liền với một ống hút.

Điều thú vị là chủ nhân của bảo vật cũng không rõ món đồ các công dụng gì, cô chỉ biết đây là đồ sứ của lò nung hoàng gia thời Ung Chính nên mới bỏ tiền ra mua. Người phụ nữ cho biết mình đã đã chi 80.000 NDT, tương đương 285 triệu đồng, để mua bảo vật này.

Người phụ nữ mang món đồ sứ không rõ công dụng đi kiểm định: Chuyên gia đổ nước vào, cả trường quay vỗ tay thích thú! - Ảnh 1.

Món đồ sứ không rõ công dụng trong chương trình "Kiểm định bảo vật"

Cô còn được người dẫn chương trình Vương Cương khen là may mắn "sửa mái nhà dột" (ám chỉ việc bỏ ra số tiền nhỏ nhưng lại mua được món đồ cổ giá trị gấp nhiều lần).

Cả trường quay đều vô cùng thích thú với vật lạ này, có người đoán đây là bình rượu, lọ họa..., tất cả cùng nín thờ chờ đợi kết luận của chuyên gia về món đồ sứ. Tuy nhiên, các chuyên gia tiếp nhận bảo vật lại không phân tích gì mà từ từ lấy ra một chai nước.

Chuyên gia nói: "Muốn biết đây thật sự là món đồ gì, phải đổ nước vào!"

Ông nhấc nắp bình sứ lên, đồ đầy nước vào rồi nhúng ống hút vào trong bình. Khi nhấc ống hút ra, vị chuyên gia giữ ngón tay trỏ trên đầu ống hút, từ từ nhỏ từng giọt nước.

Người phụ nữ mang món đồ sứ không rõ công dụng đi kiểm định: Chuyên gia đổ nước vào, cả trường quay vỗ tay thích thú! - Ảnh 3.

Đây là món "văn phòng phẩm" sử dụng cho bậc văn sĩ thời xưa. (Ảnh: Haokan; Credit: Tammy)

Món đồ sứ có tên chính xác là nghiên trích - một dụng cụ người xưa dùng để nhỏ nước xuống mài mực. Loại nghiên trích này có được chế tác tinh xảo, mộ phỏng hình dạng kiềng ba chân, đúng là món đồ sứ của lò nung Ung Chính.

Nghe tới đây, chủ nhân món bảo vật và các khán giả tại trường quay đều thích thú, rào rào vỗ tay tán thưởng.

Các chuyên gia phân tích chiếc nghiên trích này có giá thị trường khoảng 350.000 NDT, cao hơn rất nhiều so với giá mua vào. Người phụ nữ vô cùng phấn khởi, cúi đầu cảm ơn chuyên gia rồi khẳng định mình sẽ lưu giữ món đồ cho các thế hệ sau chứ nhất định không bán.

#KIỂM ĐỊNH BẢO VẬT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại