Người phụ nữ đứng sau sự nổi tiếng của Việt phủ Thành Chương

Thảo Nguyên |

"Tôi chỉ là người tạo ra Việt phủ, còn việc đưa nó đến gần hơn với mọi người là do 1 người phụ nữ đặc biệt", họa sĩ Thành Chương ca ngợi vợ.

Việt phủ Thành Chương được xem là 1 trong số những công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngay từ khi mới khánh thành Việt phủ đã gây được sự chú ý đặc biệt cho công chúng.

Đây là 1 điểm đến khá lý thú cho những người yêu mến không gian làng quê Bắc bộ Việt Nam. Ban đầu, Thành Chương xây dựng Việt phủ chỉ với mong muốn thỏa mãn tình yêu của mình đối với văn hóa Việt cổ.

Chính vì thế, trong suốt mấy năm đầu, Việt phủ là "chốn đi về" của gia đình họa sĩ Thành Chương và những người bạn. Phải gần 5 năm sau khi khánh thành, Việt phủ mới bắt đầu mở cửa đón du khách.

Chiều 6/5/2016, trong lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Việt phủ, Thành Chương xúc động chia sẻ với toàn bộ quan khách:

"Tôi xây dựng Việt phủ chỉ với mong muốn được thỏa cái tình yêu của mình đối với làng quê Bắc bộ. Trong suốt 15 năm qua, từ lúc xây dựng cho tới tận bây giờ, có 1 người luôn đồng hành cùng tôi trong mọi việc.

Trên thực tế, tôi chỉ là người tạo ra Việt phủ, còn việc đưa nó đến gần hơn với mọi người, để mọi người biết tới Việt phủ như ngày hôm nay là do vợ tôi - Ngô Hương".


Bà Ngô Hương là người vợ thứ 3 của họa sĩ Thành Chương. Bà thu hút người đối diện ở vẻ thanh thoát, sang trọng và nhan sắc không kém phần xinh đẹp.

Bà Ngô Hương là người vợ thứ 3 của họa sĩ Thành Chương. Bà thu hút người đối diện ở vẻ thanh thoát, sang trọng và nhan sắc không kém phần xinh đẹp.


Không chỉ sở hữu ngoại hình hấp dẫn, bà Ngô Hương còn là 1 nữ doanh nhân khá sắc sảo. Một tay bà lo toan việc phát triển tiếng tăm cho Việt phủ.

Không chỉ sở hữu ngoại hình hấp dẫn, bà Ngô Hương còn là 1 nữ doanh nhân khá sắc sảo. Một tay bà lo toan việc phát triển tiếng tăm cho Việt phủ.


Ngoài ra, bà Hương cũng là người động viên, hỗ trợ họa sĩ Thành Chương trong việc sáng tác. Nụ cười rạng ngời cùng phong thái thanh thoát của bà Hương khiến toàn bộ quan khách phải chú ý.

Ngoài ra, bà Hương cũng là người động viên, hỗ trợ họa sĩ Thành Chương trong việc sáng tác. Nụ cười rạng ngời cùng phong thái thanh thoát của bà Hương khiến toàn bộ quan khách phải chú ý.


Ít ai biết rằng, để có được hạnh phúc với Thành Chương như hiện tại, bà Ngô Hương đã phải trải qua khá nhiều sóng gió.

Ít ai biết rằng, để có được hạnh phúc với Thành Chương như hiện tại, bà Ngô Hương đã phải trải qua khá nhiều sóng gió.


Trước khi đến với Thành Chương, bà Ngô Hương từng có cuộc hôn nhân đứt gánh với đạo diễn nổi tiếng Lưu Trọng Ninh. Bà cũng là bóng hồng từng làm say đắm trái tim của nhạc sĩ Phú Quang.

Trước khi đến với Thành Chương, bà Ngô Hương từng có cuộc hôn nhân "đứt gánh" với đạo diễn nổi tiếng Lưu Trọng Ninh. Bà cũng là bóng hồng từng làm say đắm trái tim của nhạc sĩ Phú Quang.


Đến với Thành Chương, Ngô Hương phải chịu khá nhiều tai tiếng. Bởi khi bà mang thai cô con gái với Thành Chương, ông vẫn đang trong cuộc hôn nhân với nghệ sĩ, diễn viên Thanh Quý.

Đến với Thành Chương, Ngô Hương phải chịu khá nhiều tai tiếng. Bởi khi bà mang thai cô con gái với Thành Chương, ông vẫn đang trong cuộc hôn nhân với nghệ sĩ, diễn viên Thanh Quý.


Sau mọi sóng gió, gia đình Thành Chương đang rất hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tị. Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, Thành Chương luôn đưa vợ đi cùng. Ông làm bất cứ điều gì cũng đều có sự hậu thuẫn từ bà Hương.

Sau mọi sóng gió, gia đình Thành Chương đang rất hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tị. Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, Thành Chương luôn đưa vợ đi cùng. Ông làm bất cứ điều gì cũng đều có sự hậu thuẫn từ bà Hương.


Không chỉ có nhan sắc, Ngô Hương còn là 1 người phụ nữ sắc sảo. Bà xuất thân từ 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật: Bố là nhạc sĩ Ngô Quốc Hải, mẹ là nghệ sĩ kịch nói Kim Dung.

Không chỉ có nhan sắc, Ngô Hương còn là 1 người phụ nữ sắc sảo. Bà xuất thân từ 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật: Bố là nhạc sĩ Ngô Quốc Hải, mẹ là nghệ sĩ kịch nói Kim Dung.


Tuy nhiên, Ngô Hương lại không theo con đường của bố mẹ. Bà học sư phạm Ngoại ngữ, đi thực tập ở Nga, rồi làm việc cho các hãng nước ngoài. Trước đây, bà cũng từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

Tuy nhiên, Ngô Hương lại không theo con đường của bố mẹ. Bà học sư phạm Ngoại ngữ, đi thực tập ở Nga, rồi làm việc cho các hãng nước ngoài. Trước đây, bà cũng từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí.


Năm 1990, bà Hương từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc. Bà được đặc cách vào thẳng vòng bán kết và được ban giám khảo đánh giá là 1 thí sinh có tiềm năng cao giành vương miện. Thế nhưng bà lại bỏ thi ngay khi được gọi tên vì cảm thấy không thoải mái.

Năm 1990, bà Hương từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc. Bà được đặc cách vào thẳng vòng bán kết và được ban giám khảo đánh giá là 1 thí sinh có tiềm năng cao giành vương miện. Thế nhưng bà lại bỏ thi ngay khi được gọi tên vì "cảm thấy không thoải mái".


Sau khi về với Thành Chương, Ngô Hương gác lại công việc của mình, tập chung cùng chồng xây dựng và phát triển Việt phủ.

Sau khi về với Thành Chương, Ngô Hương gác lại công việc của mình, tập chung cùng chồng xây dựng và phát triển Việt phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại