Người phụ nữ Cà Mau ôm hận vì “món quà từ nước ngoài”

Băng Thanh |

Tin lời nhân viên hải quan "dỏm", người phụ nữ quê Cà Mau mất hơn 100 triệu đồng tiền phí để nhận quà từ nước ngoài gửi về.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, gốc Cameroom) và Ifeanyi Matthew Anthony (30 tuổi, trú Nigeria, tạm trú TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Anthony 18 năm tù và Tcheuko Minh 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 16/1/2020. Được biết, Tcheuko Minh là cầu thủ nhập tịch và từng khoác áo các đội bóng như: Đồng Tháp, Kiên Giang.. thi đấu tại giải bóng đá V – League.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội thì chị N.T.D. (ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã kết bạn và quen với một người đàn ông nước ngoài. Lúc sau, có một người lạ liên hệ với chị D. và tự xưng là nhân viên hải quan. Người này cho biết, chị D. có quà từ nước ngoài gửi về nhưng muốn nhận phải đóng chi phí.

Do tin lời nhân viên hải quan "dỏm" chị D. đã 2 lần chuyển với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng để làm chi phí nhận quà vào tháng 4/2018. Tuy đã chuyển tiền và làm theo hướng dẫn nhưng vẫn không nhận được quà. Tại đây, chị D. nghi mình bị lừa đảo nên đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT xác định Tcheuko Minh và Anthony quen biết nhau và tham gia vào đường dây lừa đảo vào tháng 12/2017. Giữa các đối tượng có sự phân công công việc cụ thể, một người tên Papa (người Nigieria, không rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook để làm quen với các bị hại. Sau thời gian, Papa cho biết có nhiều tiền ở nước ngoài, muốn về Việt Nam sinh sống, hứa sẽ gửi quà có nhiều tiền cho các bị hại.

Sau đó, Anthony sẽ tiếp nhận thông tin và chuyển cho Tcheuko Minh để đối tượng liên hệ với các con mồi từ xưng là nhân viên hải quan, công ty chuyển hàng quốc tế… để lừa đảo các bị hại. Theo đó, các bị hại thường chủ yếu là những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của nhà nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại