Người nước ngoài ăn phở bò tái không khác gì nhúng lẩu khiến dân mạng Việt thi nhau tranh cãi

HẠ LINH |

Liệu rằng ăn phở tái như thế này đã đúng cách chưa?

Từ lâu, món phở của Việt Nam đã nổi tiếng ra khắp thế giới và được rất nhiều người bạn nước ngoài yêu thích. Không chỉ tranh thủ ăn khi tới du lịch Việt Nam, tìm ăn ở các quán ăn Việt tại nước ngoài, nhiều người bạn ở các quốc gia khác còn tự học cách làm món phở. Điều đó khiến cho chúng ta vô cùng tự hào.

Tuy nhiên, mới đây, sự tranh cãi lại xảy ra trước việc một người bạn nước ngoài ăn món phở bò tái của Việt Nam, tuy nhiên lại có cách ăn rất lạ lùng. Tuy nhiên, việc nhúng những miếng thịt sống vào bát nước nóng giống như nhúng lẩu đã gây ra nhiều tranh cãi.

Người nước ngoài ăn phở bò tái không khác gì nhúng lẩu khiến dân mạng Việt thi nhau tranh cãi - Ảnh 1.

Theo cách thông thường, với món phở tái người bán phở sẽ chần qua thịt bò vào nồi nước dùng rồi cho vào bát. Có lẽ những người bạn nước ngoài này đã áp dụng cách tương tự, đó là chần vào 1 bát nước sôi.

Tuy nhiên, việc gắp và nhúng từng miếng như vậy lại dễ làm người xem liên tưởng đến nhúng lẩu. Điều đó khiến cho khá nhiều cư dân mạng Việt phản đối vì ăn món phở sai cách. Một số người nước ngoài khác cũng lầm tưởng thành món lẩu khiến cho cho chủ nhân clip phải bình luận đính chính rằng đó là phở bò chứ không phải lẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến bênh vực, cho rằng việc tự làm tại nhà như thế này cũng có thể tạm chấp nhận được bởi dù sao thịt cũng chín tái như "công thức" phở bò tái.

Có thể họ không có đủ dụng cụ và cũng chưa đi ăn nhiều nên không biết cách làm bài bản của hàng phở. Các ý kiến này vẫn cho rằng video rất đáng khen bởi những người bạn nước ngoài đã cố gắng làm món phở theo cách có thể, đồng thời cũng góp phần truyền bá hình ảnh của ẩm thực Việt Nam rộng rãi hơn đến thế giới.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách làm phở bò tái của những người bạn này?

Nguồn: TikTok @ayeitstran


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại