Người Mỹ lo lắng về sức khỏe của Tổng thống Biden

Kiệt Linh |

Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy 50% người Mỹ đang hoài nghi về sự minh mẫn của Tổng thống Joe Biden và hơn 50% người Mỹ lo ngại về tình trạng thiếu những cuộc họp báo riêng của ông Biden.

Khi được hỏi “bạn tự tin đến mức nào về việc Tổng thống Joe Biden đủ sức khỏe về cả mặt thể chất và trí tuệ để đảm nhiệm vai trò Lãnh đạo nước Mỹ”, 50% người được hỏi trong cuộc thăm dò được Rasmussen tiến hành trên 1000 cử tri Mỹ trong tuần đầu của tháng Ba đã trả lời rằng họ “không tự tin.”

Chỉ có 48% trả lời rằng họ “tự tin” hoặc “rất tự tin” về sức khỏe thể chất và trí tuệ của ông Biden.

Việc ông Biden không ít lần nói hớ và nói vấp đã dẫn đến rất nhiều giả thuyết về năng lực về mặt trí tuệ của vị Tổng thống 78 tuổi. Lần gần đây nhất, Tổng thống Biden dường như đã quên tên của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và khi nhắc đến ông này trong một sự kiện Nhà Trắng, ông Biden đã phải nói rằng “người đàn ông điều hành cơ quan ở kia”, ám chỉ đến Lầu Năm Góc.

Việc ông chủ Nhà Trắng không tổ chức các cuộc họp báo riêng và thường không sẵn sàng trả lời các câu hỏi trực tiếp từ phóng viên cũng khiến nhiều người dân Mỹ lo ngại. Theo cuộc thăm dò, 52% người được hỏi tỏ ra lo ngại về thực tế ông Biden không tổ chức một cuộc họp báo riêng nào kể từ khi nhậm chức. Tuy nhiên, có hơn 40% nói rằng họ chẳng lo ngại gì về việc đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại