Người mẫu Kim Cương: "Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết"

Tùng Ninh |

"Vì thấy anh Phúc chậm chạp, lề mề quá, không phải gu tôi nên đóng xong là tôi biến luôn. Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết" – người mẫu Kim Cương chia sẻ.

Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc – người mẫu Kim Cương được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Họ đã kết hôn được 8 năm và đến giờ vẫn rất hạnh phúc bên nhau.

Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại gì, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đã chia sẻ đôi điều về thời gian mới quen nhau tới khi kết hôn của mình.

Kim Cương: "Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết"

Theo lời Kim Cương, cô vốn đã hâm mộ Ưng Hoàng Phúc từ bé và có tình cảm ngay khi mới gặp lần đầu nhưng lại từng tỏ ra "không đếm xỉa" tới anh. Cô nói:

Người mẫu Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết - Ảnh 1.

"Anh Phúc từng là thần tượng một thời của giới trẻ nên tôi từ bé đã biết tới và hâm mộ anh. Hồi đó, tôi có làm tại một quán cà phê ở Cần Thơ nên ngày ngày mở nhạc anh Phúc lên nghe suốt. Tôi thích nhất bài Vì sao trong lòng tôi, vừa quét nhà vừa dán mắt vào ti vi để xem bài hát.

Trong thời gian làm người mẫu, tôi cũng nhiều lần nhìn thấy anh sau cánh gà, nhưng không dám bắt chuyện.

Một lần nọ tôi đi ăn với bạn thì gặp anh Phúc bước tới ngồi gần mình. Anh ấy đi cùng chị Quế Vân, cũng chơi với tôi. Tôi vô tình nhìn thấy và xao xuyến vì ở ngoài anh ấy đẹp trai quá. Còn anh Phúc cũng để ý tôi vì thấy da tôi ngăm đen.

Ngay lúc ấy, chị Quế Vân có mời tôi và anh Phúc đóng chung một MV của chị ấy và vào vai hai người yêu nhau. Cả tôi và anh Phúc đều đồng ý. Lúc tới trường quay, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Phúc là làm gì cũng chậm chạp, lề mề, trong khi tôi làm gì cũng nhanh.

Tới lúc đóng những cảnh nắm tay, ôm nhau, yêu nhau, tôi lại có chút rung động, đúng kiểu phim giả tình thật. Tuy nhiên, vì thấy anh Phúc chậm chạp, lề mề quá, không phải gu tôi nên đóng xong là tôi biến luôn. Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết.

Trong hai đứa tôi thì anh Phúc là người chủ động làm quen nhưng tôi lại là người đổ trước. Ban đầu anh ấy chỉ thả thính cho vui, nhưng thấy tôi đổ rồi thì sẵn tiện hứng luôn".

Người mẫu Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết - Ảnh 3.

Kim Cương và Ưng Hoàng Phúc trong MV của Quế Vân

Ưng Hoàng Phúc: "Vợ tôi biết vậy nên cứ mỗi sáng ngủ dậy sẽ quỳ xuống đi giày, đi tất cho tôi"

Về phía mình, Ưng Hoàng Phúc cho biết, anh quyết định kết hôn vì nhận thấy được sự chân thành trong những hành động chăm soc của vợ. Anh nói:

"Tôi là đàn ông nên tính ít nói, thường quan sát, để ý, chứ không có kiểu nhào tới bộp chộp. Trong lần gặp đầu tiên đó, tôi cũng có thích, nhưng vẫn nhẹ nhàng, từ tốn.

Tôi không phải kiểu thấy phụ nữ đẹp là tươm tướp nhào tới. Vì lẽ đó nên vợ tôi không biết tôi để ý cô ấy ngay từ đầu.

Vợ tôi lúc đó đã là người mẫu rất nổi tiếng, đoạt giải nọ giải kia, chụp hình bìa các kiểu nhưng tôi không hề biết cô ấy là ai.

Tới lúc đóng chung MV của Quế Vân, tôi mới bắt đầu tìm thông tin trên mạng và khá ấn tượng vì vợ có làn da ngăm đen lại Campuchia.

Khi tiếp xúc, tôi rất thích tính cách của vợ. Tìm hiểu sâu hơn, tôi biết vợ là người miền Tây giống tôi nên đồng cảm, nói chuyện hiểu nhau. Nhưng tôi là người nổi tiếng, không thể nào vồ vập tới được. Tôi phải lịch sự, giữ lại tư cách một chút.

Sau đó đi về, tôi bắt đầu nhắn tin thả thính vợ, nhưng cũng lâu lâu mới nhắn. Một vài tháng sau, chúng tôi hẹn nhau đi ăn rồi bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc. Nói chung là tôi có thích vợ tôi thật chứ không phải vui chơi, nên mới tìm hiểu sâu hơn.

Người mẫu Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết - Ảnh 4.

Trong giai đoạn yêu nhau, chấn thương cơ thể tôi quay trở lại, khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi thậm chí còn không thể nào khom lưng xuống để mang giày, mang tất.

Vợ tôi biết vậy nên cứ mỗi sáng ngủ dậy sẽ quỳ xuống đi giày, đi tất cho tôi. Từ đó, tôi cảm thấy người phụ nữ này có thể làm vợ mình và trân quý cô ấy hơn.

Sau này, tôi cũng chăm sóc lại vợ y như vậy. Lúc nào vợ gặp khó khăn trong sinh hoạt, tôi cũng đều giúp đỡ".

Kim Cương: "Tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để về làm quản lý cho chồng không phải vì ghen"

Khi được hỏi về bí quyết chung sống hạnh phúc suốt 8 năm qua, Ưng Hoàng Phúc cho biết, anh không hề có bí quyết nào mà chỉ đơn giản sống vì thương nhau. Anh nói:

"Khi mới yêu nhau, chúng tôi cũng như những cặp khác, rất vui vẻ, hạnh phúc, lãng mạn. Quen lâu hơn một chút thì bắt đầu giận hờn, gây gổ, cãi nhau. Vượt qua được giai đoạn đó rồi, chúng tôi mới tính tới chuyện kết hôn.

Kết hôn rồi, chúng tôi chung sống rất bình thường, không bị vỡ mộng về nhau, nên mới giữ được hạnh phúc tới tận bây giờ.

Chúng tôi không có bí quyết gì cả mà quan trọng là giữa hai chúng tôi hòa hợp về tính cách, nhường nhịn, chịu đựng nhau, hiểu nhau, thương nhau để vượt qua khó khăn".

Người mẫu Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc nhắn tin nhưng tôi không đếm xỉa gì hết - Ảnh 5.

Về phía mình, Kim Cương cũng chia sẻ rằng, để gia đình được như ngày hôm nay, cô đã phải hi sinh sự nghiệp để lui về phía sau làm quản lý cho chồng. Cô nói:

"Tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để về làm quản lý cho chồng không phải vì ghen với công việc của chồng mà do tính chất công việc thôi. Bất cứ ca sĩ nổi tiếng nào mà có người thân đi sau quản lý thì công việc sẽ tốt hơn rất nhiều.

Khi làm quản lý cho anh Phúc, tôi sẽ hiểu được ngọn ngành công việc rõ hơn và tự chủ hơn là thuê người ngoài, rồi cứ phải hỏi ý kiến qua lại này nọ, mất thời gian, không đạt hiệu quả cao.

Tôi chỉ là người mẫu nên cũng không có kinh nghiệm về quản lý. Chẳng qua vì yêu nhau, thương nhau nên tôi cứ làm thôi, biết cái gì làm cái đó, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi ở với nhau được 8 năm rồi. Trong 2 năm đầu, chúng tôi sống với nhau hơi khó vì trước đó anh Phúc có một quản lý rất chuyên nghiệp là Quang Huy.

Sau đó, anh Phúc rời công ty để tự bơi một mình, tự đi hát, nên có nhiều cái không biết, thành thử rất khó khăn. Nhưng tôi cứ làm dần rồi quen, giỏi lên lúc nào không biết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại