Người mẫu Fung La ở tuổi 29: Vượt qua giới hạn bản thân, tự chữa lành nỗi đau

Nguyễn Lê Bình Phú (tổng hợp) |

Vượt qua giới hạn bản thân để trở thành người mẫu chuyên nghiệp với chiều cao khiêm tốn 1m55, nặng 40 kg, Fung La khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thông thường, mọi người đều nghĩ, người mẫu thì dáng phải cao ráo, gầy. Tuy nhiên, showbiz Việt có một người mẫu được biết tới với biệt danh "nấm lùn" nhưng có những thành công đáng nể. Không ai khác, đó chính là người mẫu Fung La.

Vượt qua giới hạn bản thân để theo đuổi đam mê

Fung La (tên thật là La Thanh Thanh), mang trong người 3 dòng máu Hoa, Pháp, Việt. Trong gia đình Fung La chỉ có một người bác là họa sĩ, các thành viên khác trong nhà đều có năng khiếu về hội họa nhưng không ai hoạt động về lĩnh vực người mẫu.

Bản thân Fung La ước mơ làm người mẫu từ nhỏ nhưng tự chôn vùi ước mơ đó vì biết mình thấp. Fung La cũng không muốn phá vỡ những quy tắc bất di bất dịch trong nghề.

Người mẫu Fung La sở hữu chiều cao 1m55 với cân nặng 40 kg.

Tuy nhiên, trong những năm cô học ngành thiết kế thời trang, một lần được các anh chị lớp trên mời đi chụp hình. Hình ảnh của cô được lan tỏa tích cực, sau đó được mời đi chụp hình rất nhiều với vai trò mẫu ảnh. Từ động lực này, Fung La tham gia một cuộc thi chính thức về người mẫu - Vietnam Next Top Model 2016 với chiều cao đầy bất lợi 1m55.

Fung La đi thi trong tâm thế nghi ngờ, định kiến của mọi người, thậm chí là quan ngại về năng lực của cô khi ngoại hình quá thấp bé: 1m55, nặng 40kg.

Vậy nhưng, với gương mặt góc cạnh, biểu cảm đa dạng, cuốn hút trên sàn cat walk cùng một quyết tâm lớn, Fung La đã vượt qua hết tất cả thử thách để giành ngôi vị Á quân Vietnam Next Top Model 2016 một cách thuyết phục.

Không chỉ chiều cao khiêm tốn, bé nhỏ, Fung La từng gặp khó khăn lớn trong vấn đề giao tiếp với nhiều người cũng như làm việc tập thể. Chính điều này đã gây nên cho cô nhiều hiểu lầm, tổn thương với đồng nghiệp.

Dù vậy, Fung La đã dần dần chứng minh cho mọi người thấy tố chất nghệ thuật riêng bằng chính sự nỗ lực hết mình.

Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng sửa đổi những yếu điểm về giao tiếp để hòa đồng và sống với nghề tới nay đã 6 năm, không chỉ ở vai trò người mẫu mà còn ở vai trò diễn viên khi được mời tham gia đóng nhiều MV ca nhạc của các ca sĩ đình đám: Dương Triệu Vũ, Hoàng Tôn, Ali Hoàng Dương, Uni5...

Fung La từng đạt ngôi vị Á quân Vietnam Next Top Model 2016 bằng chính thực lực của mình dù đối diện với nhiều trở ngại.

Fung La đã làm thay đổi quan điểm của công chúng về người mẫu là phải cao, gầy với số đo hình thể chuẩn. Cô gái sinh năm 1993 này năng nổ và tìm hướng đi riêng trong nghề người mẫu. Chính cô là người truyền cảm hứng cho mọi người về việc vượt qua giới hạn của bản thân để theo đuổi đam mê của mình.

Chia sẻ về nghệ danh Fung La, người mẫu từng cho biết: Fung là phiên âm của chữ "phượng". Vì rất thích con vật phượng hoàng trong bộ truyện Harry Potter nên cô đã chọn chữ này cùng với họ La của mình để làm nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật.

Đó là một cách để cô người mẫu nhỏ nhắn nhắc nhớ mình rằng, dẫu khó khăn hay bị đánh gục trước mọi sóng gió thì đều có thể đứng lên, tái tạo bản thân như phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn.

Fung La cho rằng, nghề người mẫu không có sự đào thải. Bởi lĩnh vực này rất đa dạng: Mẫu ảnh, mẫu quá khổ, mẫu lớn tuổi, mẫu trung niên. Ở lứa tuổi nào và ngoại hình nào, mọi người đều có cơ hội để đi tiếp và chinh phục.

Sau 6 năm làm nghề, Fung La đang thực hiện kế hoạch chuyển hướng sang nghề diễn viên và dự định mở một cơ sở nhỏ làm phụ kiện hand made, kinh doanh thời trang.

Dù ít được lên sàn catwalk vì chiều cao khiêm tốn nhưng Fung La lại đắt show mẫu ảnh nhờ gương mặt đẹp, cuốn hút và biểu cảm đa dạng.

Tự chữa lành nỗi đau "tan nát bên trong"

Với ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, Fung La có rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, cô là người rất chung thủy trong tình yêu. Bởi vậy khi quyết định đến với ai, cô luôn quan sát, tìm hiểu xem người đến với mình có phù hợp với mình không rồi mới nhận lời. Chính vì sự cẩn trọng đó mà cô bị nhận xét là "khó". Dù bị chê khó nhưng Fung La vẫn giữ quan điểm này.

"Khi quen ai, tôi quen rất lâu. Tôi từng có mối tình 6 năm. Khi chia tay, tôi khóc mỗi đêm. Mỗi lần đi diễn, tôi phải "dọn" cảm xúc cá nhân của mình lại và "lôi" cá tính nghệ thuật lên sàn diễn để hoàn thành công việc. Nhưng chỉ cần bước xuống sân khấu, lên xe về nhà là nước mắt rơi lã chã.

Giai đoạn đó, tôi còn gặp biến cố gia đình khi ba mất, bà mất, lại chia tay người yêu, mình tan nát ở bên trong. Tôi phải tự chữa lành cho mình", Fung La chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Đối với cô người mẫu "nấm lùn" này, gia đình là số 1. Sau cuộc tình đó, hiện tại Fung La đang tìm hiểu một người. Người cô chọn là anh chàng điềm đạm, ít nói, yêu thương gia đình. Cô cũng mở lòng để đón nhận tình yêu mới và biết hài lòng với những gì mình có trên tinh thần cầu tiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại